Bàn cơ chế đột phá cho thành phố Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chiều 13/4, làm việc với lãnh đạo thành phố Thủ Đức, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nói rằng, đối với Thủ Đức, nên xem xét, tiếp cận thêm việc có cần một cơ chế đột phá cho một đơn vị hành chính kinh tế.

“Thủ Đức nên chăng đề xuất có một nghị quyết của Quốc hội hay một căn cứ pháp lý nào đó để xử sự với mình như một khu hành chính kinh tế đặc biệt”, ông Mãi đặt vấn đề, đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố Thủ Đức nên xúc tiến sớm. Ông cũng cho rằng, Thủ Đức cũng cần có những thống nhất chung, qua đó nâng tầm vị trí, vai trò trong các kết nối giao tiếp, ứng xử với hai địa phương tiếp giáp là Đồng Nai và Bình Dương.

Bí thư Thành ủy TPHCM giám sát dự án đầu tư công

Ngay tại cuộc làm việc với thành phố Thủ Đức, ông Phan Văn Mãi cho biết tới đây Ban Thường vụ Thành ủy và Bí thư Thành ủy TPHCM cũng sẽ trực tiếp giám sát việc giải ngân đầu tư công các dự án trọng điểm. Công tác này được thực hiện suốt năm 2023 để thúc đẩy đạt mục tiêu.

Ông Mãi yêu cầu tập thể lãnh đạo thành phố Thủ Đức trong quý 2 tới đây cần tập trung, nỗ lực, chăm chút hơn các nhiệm vụ để hỗ trợ quá trình phục hồi, phát triển địa phương. Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức quan tâm chỉ đạo sát sao, phân công tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, tập trung nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cùng đó, đẩy mạnh rà soát đồng bộ các thủ tục để đến cuối năm đạt mục tiêu giải ngân đầu tư công trên 95%.

Bàn cơ chế đột phá cho thành phố Thủ Đức ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại buổi làm việc. Ảnh: NGÔ TÙNG

Bên cạnh đó, ông Mãi giao nhiệm vụ đến tháng 6 này giải quyết cơ bản các vấn đề khiếu nại, tồn đọng ở Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia TPHCM và Khu đô thị Thủ Thiêm.

Mặt khác, cần tiếp cận việc quản lý Khu Thủ Thiêm, phối hợp và phát huy Khu Công nghệ cao, ĐHQG TPHCM với tư cách đây là nguồn lực để phát triển.

“Đầu tư cho Thủ Đức cũng là đầu tư cho TPHCM nên phải mạnh dạn đầu tư nhằm nhanh chóng hoàn thiện Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông của TPHCM”, ông Mãi nói.

Phê bình chậm giải ngân đầu tư công

Liên quan đến việc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công quý 1 không đạt yêu cầu, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa gửi công văn đến các sở ngành, các quận huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố và phê bình các đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công quý 1 năm 2023 (tỷ lệ giải ngân 0%).

Theo Kho bạc Nhà nước TPHCM, tính đến ngày 31/3/2023, tổng số vốn giải ngân là 1.608 tỷ đồng, mới chỉ đạt 4% so với kế hoạch vốn đã được UBND thành phố giao năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương.

MỚI - NÓNG