Bác tin đồn mưa axít, mưa phóng xạ ở Việt Nam

Bác tin đồn mưa axít, mưa phóng xạ ở Việt Nam
TP – Tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt khẳng định, nội dung tin nhắn mưa axít, mưa phóng xạ ảnh hưởng từ các vụ nổ Nhà máy điện Hạt nhân ở Nhật Bản truyền đi trên điện thoại di động hôm qua là không chính xác và thiếu cơ sở khoa học.

> Bắc Bộ rét đậm

TP – Tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt khẳng định, nội dung tin nhắn mưa axít, mưa phóng xạ ảnh hưởng từ các vụ nổ Nhà máy điện Hạt nhân ở Nhật Bản truyền đi trên điện thoại di động hôm qua là không chính xác và thiếu cơ sở khoa học.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hôm qua, nhiều thuê bao điện thoại di động tại Việt Nam nhận một tin nhắn với nội dung cảnh báo về hậu quả các vụ nổ Nhà máy điện Hạt nhân ở Nhật Bản. Theo tin nhắn này, vụ nổ ở nhà máy điện Hạt nhân ở Fukimi (Nhật Bản) có thể gây ra trận mưa axít, và khuyến cáo người dân châu Á, trong đó có Việt Nam không nên đi ra ngoài để tránh mưa axít gây “cháy da, ung thư”…

Tuy nhiên, trả lời báo Tiền Phong, Tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt khẳng định nội dung tin nhắn này không chính xác và thiếu cơ sở khoa học. Mưa axít là hiện tượng gắn với quá trình vận hành của một số nhà máy sản xuất công nghiệp như nhà máy hóa chất, khí đốt… Nhà máy điện hạt nhân hoàn toàn không gây ra mưa axít.

Trong quá trình sản xuất, một số nhà máy hóa chất, khí đốt thải ra SO2, NOX. Khí này bay lên gặp mưa có các ion hydro mới kết hợp thành một số loại axít và tạo ra mưa axít.

Theo Tiến sĩ Điền, sự cố nổ ở các nhà máy điện hạt nhân có thể giải phóng phóng xạ ra ngoài và chất này gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, đến nay bụi phóng xạ từ các vụ nổ ở Nhật Bản không ảnh hưởng tới Việt Nam.

Hiện, có gió tây nên bụi phóng xạ sẽ bị đẩy theo hướng khác chứ không bay về phía Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Do vậy, các quốc gia này vẫn an toàn trước bụi phóng xạ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng bác bỏ thông tin cho rằng, đợt gió mùa đông bắc mạnh bắt đầu đổ về nước ta từ 15-3 đã kéo theo đám mây phóng xạ từ Nhật Bản. Đợt gió mùa đông bắc này không thổi qua lãnh thổ Nhật Bản, cũng không xuất phát từ Nhật Bản. Mặt khác, đường di chuyển của khối không khí lạnh này ở rất xa vùng bị ảnh hưởng phóng xạ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG