Bác sĩ áo lính hết lòng vì dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mang trên mình danh dự, trách nhiệm của người thầy thuốc quân y, thiếu tá - bác sĩ Vũ Sơn Giang (Phó Chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân y 175, TPHCM) luôn khắc ghi lời thề binh nghiệp, hết lòng vì đồng đội, vì bà con nhân dân. Anh được vinh danh là 1 trong 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y vào năm 2008, bác sĩ Vũ Sơn Giang nhận công tác tại Bệnh viện Quân y 175 và làm việc tại đây cho đến nay. Hơn 10 năm công tác, dù ở bất kỳ hoàn cảnh, nhiệm vụ nào, chàng bác sĩ khoác áo lính đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thời quan qua, được sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Giám đốc, bác sĩ Giang vừa đảm nhiệm công việc quản lý nhân sự, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một bác sĩ khoa Hồi sức tích cực.

Khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 với chủng Delta bùng phát tại TPHCM và gây ra hậu quả nặng nề, nhận chỉ lệnh của Ban giám đốc, bác sĩ Giang và đồng nghiệp đã nhanh chóng thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID với 200 giường, rồi 350 giường, sau đó lên 500 giường bệnh, hỗ trợ thành phố và các tỉnh lân cận chống dịch.

Sau khi Chính phủ nhận thấy biện pháp chống dịch căn cơ phải tập trung vào chiến lược vắc-xin, bác sĩ Vũ Sơn Giang được bệnh viện cử làm nhiệm vụ phủ vắc-xin nhanh nhất có thể cho TPHCM và các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ.

Bác sĩ áo lính hết lòng vì dân ảnh 1

Thiếu tá - bác sĩ Vũ Sơn Giang trong một dịp khám chữa bệnh từ thiện ở Long An năm 2021

Chia sẻ về công việc trong những ngày trên “tuyến lửa” chống “giặc” COVID-19, bác sĩ Giang cho biết, khi nhận nhiệm vụ tại Trung tâm COVID của bệnh viện, áp lực lớn nhất là số lượng bệnh nhân đông, nặng rất nhiều, trong khi khả năng thu dung của trung tâm có giới hạn. “Nhiều khi hết giường, người nhà và bệnh nhân cầu cứu, với lương tâm người nhân viên y tế, chúng tôi không thể bỏ rơi bệnh nhân, nhưng nhận lại không có chỗ. Tình huống lúc đó rất nan giải, bắt buộc chúng tôi phải tư vấn và sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân khi có dấu hiệu trở nặng”, bác sĩ Vũ Sơn Giang nhớ lại. Và để giải quyết tình hình lúc đó, bệnh viện đã cho ra đời số hotline chuyên tư vấn cho bệnh nhân COVID (số hotline 19001175).

Cũng theo BS. Giang, những ngày thực hiện tiêm phòng vắc-xin, nhiều người lớn tuổi không muốn tiêm, anh và đồng nghiệp đã phải động viên, dỗ dành, làm sao cho những cụ lớn tuổi, có bệnh nền được tiêm càng nhiều càng tốt. Mặt khác, đội ngũ y tế tại bệnh viện cũng sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường sau tiêm cho người dân.

“Mang trên mình màu áo của người lính, trước hết chúng tôi phải thực hiện nghiêm túc 10 lời thề danh dự của quân nhân, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì, tham gia đảm bảo bình yên cho Tổ quốc, đảm bảo tính mạng của nhân dân. Ngoài ra, tôi còn một màu áo gắn liền với cuộc đời binh nghiệp, là màu áo blouse. Tôi dặn mình phải luôn luôn giữ được sự tinh khiết của màu áo blouse”, thiếu tá – bác sĩ Vũ Sơn Giang bộc bạch.

Tiếp nối truyền thống ngành y và danh dự của một người quân nhân, thiếu tá – bác sĩ Vũ Sơn Giang khẳng định trong chặng đường tiếp theo luôn học tập, rèn luyện để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, luôn giữ vững được phẩm chất người chiến sĩ, bác sĩ quân y “vừa hồng – vừa chuyên”. Vị bác sĩ khoác trên mình bộ quân phục cũng cho rằng còn phải nuôi dưỡng, tạo dựng sự nhiệt huyết cho các thế hệ nhân viên y tế mai sau, giữ vững phẩm chất của người bác sĩ - chiến sĩ quân y. “Chúng tôi nhắc mình phải luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu, luôn xem bệnh nhân như người thân của mình. Cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ không để ai ở lại phía sau”, bác sĩ Giang bày tỏ.

Bác sĩ áo lính hết lòng vì dân ảnh 2

Thiếu tá - bác sĩ Vũ Sơn Giang cùng các tổ chức quần chúng Bệnh viện Quân y 175 năng nổ thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng hỗ trợ người bệnh và bà con khó khăn trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Bác sĩ áo lính hết lòng vì dân ảnh 3

Bác sĩ Vũ Sơn Giang (phải) đồng hành với báo Tiền Phong trong chương trình Chủ nhật Đỏ tiếp nhận máu tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai) vào đầu tháng 3 vừa qua

Ghi nhận những nỗ lực đóng góp, cống hiến của bác sĩ Vũ Sơn Giang đối với ngành Y tế, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng Bằng khen. Vị bác sĩ áo lính cũng vừa được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam quyết định tặng thưởng danh hiệu Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

San sẻ nguồn máu cho các đơn vị y tế

Giai đoạn thành phố thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cũng là lúc bệnh nhân COVID và bệnh nhân thường cần số lượng máu lớn. Nhu cầu máu để xử lý các vấn đề cấp cứu hoặc các biến chứng của bệnh COVID là rất cấp thiết. Để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp với các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ, các đơn vị bộ đội đang thực hiện đảm bảo 100% quân số, đến vận động tuyên truyền và xin lấy máu tại các đơn vị, kèm theo cam kết là không để lây lan dịch bệnh đến đơn vị. “Được sự giúp sức các đơn vị, chúng tôi nhanh chóng lấy được những đơn vị máu quý giá, sau đó san sẻ cho các cơ sở y tế khác trong thành phố, đảm bảo cung cấp đến những bệnh nhân đang có nhu cầu”, thiếu tá – bác sĩ Vũ Sơn Giang chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.