Tôn vinh Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/3, tại Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2021.

Dự và động viên tuổi trẻ BĐBP tại lễ tuyên dương có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội…

Tôn vinh Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng 2021 ảnh 1

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Thanh niên Quân đội trò chuyện với các đại biểu về dự lễ tuyên dương

Cống hiến trên nhiều mặt công tác

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: Năm 2021, tuổi trẻ BĐBP đã xung kích giành nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng BĐBP vững mạnh.

Trong số gần 14 nghìn cán bộ, chiến sĩ BĐBP bám trụ tại gần 2.000 tổ, chốt trên biên giới thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua, có 50% quân nhân là cán bộ, ĐVTN.

Trong đó, hàng trăm đồng chí đã gác lại việc riêng, hi sinh lợi ích cá nhân, hàng nghìn lượt ĐVTN xung kích, tình nguyện tăng cường lên biên giới, vào địa bàn gian khổ, nguy hiểm. Tiêu biểu như Trung úy Đinh Văn Yến (BĐBP tỉnh Đắk Nông), Thiếu úy Nguyễn Thanh Sao (BĐBP tỉnh Cà Mau).

Những cán bộ trẻ thực hiện nhiệm vụ tại các cửa khẩu, cảng biển đã nhạy bén đề xuất và triển khai những biện pháp đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho nhân dân, như Đại úy Nguyễn Anh Tú (BĐBP tỉnh Lạng Sơn), Trung úy Phạm Đức Hiếu (BĐBP thành phố Hải Phòng).

Tôn vinh Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng 2021 ảnh 2

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao thưởng cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP năm 2021

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm, tuổi trẻ BĐBP đã luôn giữ vững bản lĩnh, bóc gỡ, triệt xóa nhiều đường dây tội phạm lớn. Trong năm 2021, nhiều đồng chí đã tham gia xây dựng kế hoạch và trực tiếp đấu tranh thắng lợi 119 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt giữ hơn 10 nghìn vụ, với trên 35 nghìn đối tượng vi phạm pháp luật. Nổi bật nhất là Trung úy Lương Văn Lợi (BĐBP tỉnh Nghệ An), Trung úy Nông Văn Hùng (BĐBP tỉnh Cao Bằng).

Trong bối cảnh phải căng mình thực hiện nhiệm vụ kép, các tổ chức Đoàn trong BĐBP vẫn tiếp tục duy trì tốt chương trình “Nâng bước em tới trường", "Con nuôi Đồn Biên phòng” đỡ đầu gần 3.000 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều đồng chí đã chủ động tiết kiệm ngày lương, vận động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và đồng bào vùng thiên tai”; nhiều mô hình như “Hũ gạo tình thương”, “Bếp ăn tình nghĩa”, “Bữa ăn ấm tình quân dân” đã có hiệu quả thiết thực và tính nhân văn sâu sắc...

Không ngừng học tập, rèn luyện

Cũng tại lễ tuyên dương, chúc mừng 20 Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2021, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP khẳng định, thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP có nhiều tiến bộ và khởi sắc; luôn giữ vững định hướng chính trị, bám sát nhiệm vụ của lực lượng, của đơn vị.

Tôn vinh Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng 2021 ảnh 3

10 Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP năm 2021

Tuổi trẻ BĐBP có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, khẳng định được những mô hình, điển hình tốt, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong hoạt động, phát huy được vai trò nòng cốt xung kích, sáng tạo của thanh niên trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu".

“Đó là các tấm gương dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu hi sinh, kiên quyết tấn công tội phạm, là những thầy giáo, thầy thuốc, chiến sĩ văn hoá, cán bộ xã mang quân hàm xanh ngày đêm tận tuỵ bám bản, bám dân chăm sóc sức khoẻ, dạy chữ, đem chủ trương, chính sách của Đảng đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới”, Trung tướng Đỗ Danh Vượng nói.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị cấp uỷ, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong BĐBP tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo tạo điều kiện để công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoạt động hiệu quả.

Mỗi cán bộ đảng viên vừa là người chỉ huy quản lý, đồng thời cũng là người trực tiếp giáo dục, dìu dắt, giúp đỡ thanh niên bằng những hành động cụ thể, tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên cống hiến và trưởng thành.

Tôn vinh Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng 2021 ảnh 4

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao thưởng cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP năm 2021

Theo Chính ủy BĐBP, tổ chức Đoàn các cấp trong lực lượng cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN và chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đồng thời, tăng cường đoàn kết, phối hợp với các lực lượng thanh niên trên địa bàn đóng quân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, xung kích tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, ĐVTN cần nghiên cứu, học tập, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, xác định mục tiêu, lý tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao trước đơn vị và tổ chức Đoàn.

Tôn vinh Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng 2021 ảnh 5

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP và Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội trao thưởng cho các Gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2021

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.