Bạc Liêu: Chuyển hồ sơ vụ 'Hỗ trợ gạo dịp Tết 2024 thiếu công bằng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thanh tra huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã chuyển hồ sơ liên quan đến việc hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán năm 2024 đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy để làm rõ theo quy định.

Ngày 22/5, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Thanh tra huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) vừa chuyển hồ sơ liên quan đến việc hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, công nhân, người lao động và người bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024 đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét theo quy định.

Trước đó, tháng 2/2024, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cấp hỗ trợ gạo cho các hộ thuộc các nhóm kể trên nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024, với tổng số lượng hơn 483,7 tấn, từ nguồn dự trữ quốc gia. Trong đó, huyện Vĩnh Lợi được cấp hơn 73,7 tấn, huyện Hòa Bình trên 217,9 tấn, huyện Phước Long trên 192 tấn.

Bạc Liêu: Chuyển hồ sơ vụ 'Hỗ trợ gạo dịp Tết 2024 thiếu công bằng' ảnh 1

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi phát gạo cho người nghèo, cận nghèo...

UBND các huyện được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện cấp phát gạo kịp thời cho người dân thuộc nhóm hỗ trợ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gây ra phản ứng trong nhân dân, vì chưa đảm bảo công bằng.

Cụ thể, tại huyện Vĩnh Lợi, UBND xã Châu Thới báo cáo nhu cầu cần hỗ trợ trên 22,6 tấn, nhưng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ tham mưu cho huyện trình tỉnh chỉ 21 tấn.

Xã Vĩnh Hưng báo cáo tổng nhu cầu gạo hỗ trợ trên 28,9 tấn, nhưng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cũng chỉ tham mưu xin tỉnh nhận 11,1 tấn.

Tình trạng UBND nhân dân xã/thị trấn tham mưu số gạo lớn hơn phương án trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cũng diễn ra tại 6 xã/thị trấn khác của huyện Vĩnh Lợi.

Sau khi vụ việc bị phản ánh, UBND huyện Vĩnh Lợi giao cho Thanh tra huyện vào cuộc xác minh làm rõ.

Ngày 15/5, UBND huyện Vĩnh Lợi có văn bản đề nghị Thanh tra huyện chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy để làm rõ, xem xét trách nhiệm theo quy định.

MỚI - NÓNG