Bắc Kinh tổ chức lễ hội cho các cặp sinh đôi, sinh ba

Bắc Kinh tổ chức lễ hội cho các cặp sinh đôi, sinh ba
TPO - Hơn 650 cặp sinh đôi, sinh ba đã tề tựu tại Công viên Honglingjin, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày hôm qua để tham gia Lễ hội văn hóa độc đáo dành cho những người sinh cùng thời điểm trong một gia đình.

Khi những người giống nhau như “hai giọt nước” sải bước trên tấm thảm đỏ, đông đảo khán giả đã hoan nghênh nhiệt liệt và tranh thủ chụp rất nhiều tấm hình kỷ niệm.

Wang Yufei- một bé gái 5 tuổi đi cùng người em sinh đôi Wang Yutong- nói: ”Cháu cảm thấy mình như một ngôi sao điện ảnh”.

Bắc Kinh tổ chức lễ hội cho các cặp sinh đôi, sinh ba ảnh 1 Bắc Kinh tổ chức lễ hội cho các cặp sinh đôi, sinh ba ảnh 2

10 cặp sinh đôi đã được Ban tổ chức chọn để tham gia một cuộc chạy đua tiếp sức mang tính mô phỏng, kết thúc bằng việc tất cả mọi người hô  vang những khẩu hiệu dành cho thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008.

Các hoạt động khác tại Lễ hội bao gồm biểu diễn ca nhạc, nhảy múa…

Bắc Kinh tổ chức lễ hội cho các cặp sinh đôi, sinh ba ảnh 3

“Một số người có thể đang tìm kiếm những tài năng như chúng tôi, và chúng tôi hy vọng có thể thu hút sự chú ý của họ qua việc trình diễn trên sân khấu”- bộ “tam” chị em Li Xin, Li Jing, Li Miao phát biểu.

Theo các nhà tổ chức, Lễ hội văn hóa dành cho những cặp sinh đôi, sinh ba lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh năm 2004. Sau đó, nó đã trở thành một sự kiện thường niên.

Bắc Kinh tổ chức lễ hội cho các cặp sinh đôi, sinh ba ảnh 4

Người Trung Quốc thường thích “sinh đôi” hơn “sinh đơn”. Họ luôn chúc các cặp vợ chồng mới cưới “hạnh phúc nhân đôi” và coi việc sinh đôi, sinh ba như những tín hiệu của sự may mắn.

Một cặp trai-gái sinh đôi được gọi là một đôi “rồng và phượng hoàng”- biểu tượng của sự thịnh vượng.

Bắc Kinh tổ chức lễ hội cho các cặp sinh đôi, sinh ba ảnh 5

Năm nay, lễ hội độc đáo trên nằm trong số những hoạt động nổi bật của Bắc Kinh để chào mừng Ngày Quốc khánh.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.