SVO - Vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đã xác định được các thí sinh đã chính thức bước tiếp vào vòng trong. Nổi bật trong số đó là ba gương mặt rạng rỡ đến từ Trường Đại học Vinh: Nguyễn Diệu Chi, Nguyễn Thị Sen và Nguyễn Thị Thảo.
Thí sinh Nguyễn Diệu Chi - sinh viên năm nhất Trường Đại học Vinh không giấu được sự xúc động khi chính thức bước tiếp vào vòng trong. "Cảm xúc của mình dường như vỡ òa khi được gọi tên vào vòng Chung khảo sau bao nỗ lực", nữ sinh chia sẻ. Nhớ lại thử thách cam go nhất, Diệu Chi cho rằng đó là vòng phỏng vấn kín. "Ban giám khảo đều là những người có chuyên môn cao nên mình cảm thấy khá áp lực. Tuy nhiên, đó cũng là lúc mình vượt qua được giới hạn của chính bản thân", Diệu Chi nhớ lại. Đến với hành trình tiếp theo, Diệu Chi cho biết sẽ quyết tâm mang đến một bản sắc mới, tự tin và mạnh mẽ hơn.
Nguyễn Thị Sen - sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Vinh cũng vỡ òa trong hạnh phúc. "Mình khá bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi được xướng tên. Ngay khoảnh khắc đó, mình liền nhớ đến những người đã luôn ủng hộ mình trong suốt hành trình vừa qua", Sen kể. Đồng tình với Diệu Chi, nữ sinh năm thứ hai thừa nhận việc đứng trước ban giám khảo để trả lời phỏng vấn chính là thử thách bản lĩnh lớn nhất. Vượt qua áp lực, cô luôn giữ tâm thế sẵn sàng để chinh phục các phần thi tiếp theo tại cuộc thi.Mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba nữ sinh Trường Đại học Vinh là Nguyễn Thị Thảo, sinh viên năm thứ hai ngành Tài chính ngân hàng. Điều thú vị là Thảo và Sen vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời. Nhớ lại lúc công bố kết quả, Thảo tâm sự: "Mình rất vui và cảm động, không biết nói gì cả. Đặc biệt, khi nghe tên bạn Sen được xướng lên ngay sau đó, niềm hạnh phúc của mình càng nhân lên gấp bội". Là một sinh viên trẻ lần đầu đối diện với những giám khảo nổi tiếng, Thảo không tránh khỏi sự lo lắng nhưng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhất phần thi. Gửi gắm thông điệp đến những người đồng trang lứa, nữ sinh nhắn nhủ: "Các bạn trẻ hãy cứ bước tiếp, vươn mình thử thách bản thân và làm những gì mình muốn để sau này không phải hối tiếc".