Ba học sinh tiểu học chết đuối thương tâm khi tắm biển

Khu vực xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử vong. Ảnh: VOV giao thông.
Khu vực xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử vong. Ảnh: VOV giao thông.
TPO - Vào khoảng 17h chiều qua (6/8), tại bãi biển xã Quỳnh Nghĩa, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ chết đuối thương tâm khiến ba học sinh thiệt mạng.

Ngày 7/8, thông tin từ UBND xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu – Nghệ An) cho biết, khi đi tắm biển vào chiều ngày 6/8, ba học sinh tiểu học đã tử vong do bị sóng nhấn chìm. 

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 6/8, 4 em học sinh gồm 1 nam và 3 nữ rủ nhau ra biển Quỳnh Nghĩa chơi. Tại đây, các em phát hiện một tấm xốp trôi dạt từ ngoài khơi vào bờ. Thấy vậy, cả 4 em cùng nhau ngồi lên tấm xốp và ra biển tắm.

Khi cách bờ không xa, tấm xốp bị sóng đánh nghiêng, hất ba em nữ ngã xuống biển. Do không biết bơi, cả 3 em bị sóng biển nhấn chìm, tử vong.

Ba học sinh thiệt mạng là Hồ Thị Duyên (học sinh lớp 5); Hồ Thị Trang và Phạm Thị Minh Nguyệt (lớp 4). Cả ba đều là học sinh trường tiểu học Quỳnh Nghĩa.

Sau đó, thi thể cả ba em học sinh trôi dạt vào bờ và được mọi người phát hiện. 

MỚI - NÓNG