2 học sinh Quảng Ngãi chết đuối trước ngày tựu trường

Đoạn đập Bến Thóc - nơi xảy ra vụ 2 học sinh chết đuối nước
Đoạn đập Bến Thóc - nơi xảy ra vụ 2 học sinh chết đuối nước
Chiều ngày 3/8, UBND xã Đức Hiệp (huyện Mộ Đức) cho biết vừa phát hiện xác 2 trẻ em chết đuối khi đi câu cá.

Trưa ngày 2/8, hai em Trần Quyết Chí (12 tuổi, ngụ thôn Phú An, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức) và Nguyễn Đặng Phi Trường (13 tuổi, ngụ thôn Châu Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) rủ nhau ra đập Bến Thóc (thôn Phú An, xã Đức Hiệp) để câu cá.

Đến chiều, người dân đi đường phát hiện thi thể 2 học sinh trên, bên cạnh có cần câu và giỏ đựng cá. 

Nhận tin báo, UBND xã Đức Hiệp điều động lực lượng đến vớt thi thể 2 học sinh và phối hợp với Công an huyện Mộ Đức điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, cả 2 em Chí và Trường đều là học sinh cấp THCS. Nhân dịp còn ngày nghỉ hè, em Nguyễn Đặng Phi Trường về quê nhà em Trần Quyết Chí vui chơi. Do buổi trưa nắng nóng, cả 2 em rủ nhau đi câu cá, rồi nhảy xuống đập Bến Thóc tắm và bị chết đuối.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Tựu - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: “Đối với cấp THCS và THPT, tựu trường vào ngày 11/8. Cấp Tiểu học tựu trường ngày 18/8. Vào ngày mai (4/8), Sở thông báo sự việc chết đuối của 2 học sinh trên và tổ chức thăm viếng”.

Chỉ còn gần 10 ngày nữa, cấp THCS sẽ chính thức tựu trường. Thế nhưng, 2 em Chí và Trường tử vong vì chết đuối nước trước thềm năm học mới.

Theo Hồng Long
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG