Bà Hillary Clinton có vượt qua khe cửa hẹp?

Bà Hillary Clinton có vượt qua khe cửa hẹp?
TP - Trong tình thế ngày càng khó khăn, hi vọng lớn nhất của bà Clinton để có thể đảo ngược thế cờ là quyết định cuối cùng của gần 800 siêu đại biểu trong kỳ đại hội của đảng Dân chủ.

Trong cuộc bỏ phiếu bầu ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ ngày 6/5, cựu Đệ nhất Phu nhân Hillary Clinton giành chiến thắng tại bang Indiana, trong khi Thượng nghị sĩ (TNS) Barack Obama chiếm thế thượng phong tại Bắc Carolina.

Tuy nhiên, do số đại cử tri ở Bắc Carolina nhiều hơn Indiana, nên khoảng cách giữa hai đối thủ được nới rộng hơn.

Theo đài CNN, tại Indiana, bà Clinton giành 37 phiếu đại cử tri, chỉ hơn đối thủ đúng 4 phiếu. Trong khi tại Bắc Carolina, ông Obama có được 58 phiếu đại cử tri, nhiều hơn TNS Clinton tới 16 phiếu.

Sau 2 cuộc bỏ phiếu quan trọng trên, TNS da màu tiếp tục nới rộng khoảng cách với cựu Đệ nhất Phu nhân: Theo đài CNN, ông Obama có tổng cộng 1.836 phiếu đại cử tri; bà Clinton có 1.681 phiếu.

Một trong hai người phải giành đủ 2.025 phiếu đại cử tri để chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Cuộc đua giữa TNS Obama và bà Clinton đang đi vào hồi kết, còn 6 cuộc bỏ phiếu và tổng cộng 217 đại cử tri.

Những con số mang tính chất kỹ thuật này cho thấy cơ hội vẫn còn với bà Clinton, nhưng ngày càng nhỏ hơn. Các nhà phân tích chính trị lão luyện ở Mỹ cho rằng cựu Đệ nhất Phu nhân phải giành chiến thắng ở cả 2 bang trên để thu hẹp khoảng cách.

Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra nên một số nhà phân tích thậm chí nói rằng “cuộc chơi gần như kết thúc” bởi vì số đại cử tri có khả năng ủng hộ cho bà Clinton tại 6 khu vực bầu cử nhỏ còn lại không đủ nhiều để có thể thu hẹp khoảng cách.

Trong tình thế ngày càng khó khăn, hi vọng lớn nhất của bà Clinton để có thể đảo ngược thế cờ là quyết định cuối cùng của gần 800 siêu đại biểu trong kỳ đại hội của đảng Dân chủ.

Các cố vấn của bà Clinton và ông Obama phát biểu với CNN rằng họ đang nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của khoảng 280 siêu đại biểu chưa quyết định ủng hộ ai.

David Plouffe, Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Obama, thẳng thắn rằng bà Clinton cần giành được sự ủng hộ của ít nhất 68% trong tổng số đại cử tri còn lại để có thể chiến thắng trong cuộc đua trở thành ứng cử viên Tổng thống.

Phải giành chiến thắng áp đảo tại 6 cuộc bỏ phiếu còn lại là mục tiêu sống còn của bà Clinton nếu muốn tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tuy nhiên, qua màn trình diễn không thành công ngày 6/5, giới phân tích chính trị cho rằng bà Clinton khó đạt được mục tiêu trên.

Chính bà Clinton cũng chỉ dám tuyên bố rằng sẽ chiến đấu ngoan cường ở Tây Virginia, Kentucky, Oregon và chưa thể tự tin vào chiến thắng áp đảo trước ông Obama.

Theo dự đoán của báo chí Mỹ, bà Clinton nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng tại Tây Virginia, Kentucky, Puorto Rico; trong khi ông Obama có thể sẽ thắng tại Oregon, Montana và Nam Dakota.

Với màn trình diễn không thuyết phục lắm tại 6 cuộc bỏ phiếu còn lại, số lượng các siêu đại biểu nghiêng về ông Obama có thể sẽ ngày càng lớn hơn.

Trong 15 tháng của chiến dịch tranh cử, TNS da màu từ chỗ yếu thế đã dần chứng tỏ “kỹ năng” và bản lĩnh của một chính trị gia “lớn” khi liên tiếp qua mặt bà Clinton tại 11 bang.

Tuy nhiên, bà Clinton cũng chứng tỏ ảnh hưởng của mình khi giành chiến thắng tại 3 bang có số lượng lớn đại cử tri là Ohio, Texas và sau đó là Pennsynvania để tiếp tục cuộc đua. 

Một trong những thách thức lớn nhất đối với bà Clinton trong thời gian tới là việc huy động đủ nguồn tài chính để cạnh tranh với đối thủ Obama trong những cuộc bỏ phiếu cuối cùng.

Các siêu đại biểu chắc chắn sẽ theo dõi sát sao tình hình tài chính của bà Clinton để cân nhắc có nên tiếp tục đặt niềm tin hay không.

Một chướng ngại vật nữa là bà Clinton phải thuyết phục được các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ rằng nên kiểm số phiếu bầu tại bang Michigan và Florida, nơi đang gây nhiều tranh cãi.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.