Bà chủ nấu cao hổ lĩnh 30 tháng tù giam

Bà chủ nấu cao hổ lĩnh 30 tháng tù giam
TP - Hôm qua (30/1), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh 30 tháng tù giam về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Thanh (SN 1967, quê Yên Bái, tạm trú tại B5 tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) là đối tượng chính, cầm đầu trong vụ “xẻ thịt, nấu cao hổ giữa Hà Nội” bị lực lượng liên ngành CA - kiểm lâm bắt quả tang hôm 4/9/2007.

Các đồng phạm với Thanh, gồm: Trần Văn Đế (SN 1973, trú tại Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) bị tuyên phạt 30 tháng tù treo; Chu Văn Biên (SN 1964) và Nguyễn Đức Thiệp (SN 1969, cùng ở Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ) nhận chung mức 24 tháng tù treo về cùng tội vi phạm các quy định bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Như tin đã đưa, ngày 4/9/2007, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 4 bị cáo trên đang xẻ thịt, nấu cao hổ ngay tại nơi ở của Nguyễn Thị Thanh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một đầu hổ trọng lượng 17 kg, 4 đùi hổ tổng trọng lượng hơn 180 kg, 1 tấm da hổ, 1 con hổ khác đã bị bị xẻ làm 2 mảnh; 5 chân gấu... cùng nhiều sinh phẩm động vật hoang dã, quý hiếm. 

MỚI - NÓNG