Azerbaijan dùng vũ khí 'Lửa địa ngục' đối phó Armenia

Một hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1 của Nga. Ảnh: Sputnik.
Một hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1 của Nga. Ảnh: Sputnik.
Quân đội Azerbaijan xác nhận đã triển khai hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A trong cuộc xung đột với Armenia.

Hãng tin Tass ngày 4/4 dẫn lời ông Vagif Dargyakhly, người đứng đầu trung tâm báo chí của Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng các hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 trong các cuộc giao tranh tại khu vực Karabakh.

"Vì mục đích phòng thủ và đáp trả các cuộc tấn công dồn dập của quân đội Armenia vào các căn cứ quân sự của Azerbaijan cũng như các làng dọc đường chiến tuyến, chúng tôi đã quyết định sử dụng hệ thống pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng TOS-1", đại diện Bộ Quốc phòng Azerbaijan khẳng định.

TOS-1 là một pháo phản lực nhiều nòng (tổng cộng 30 nòng) do quân đội Liên Xô chế tạo, sử dụng đạn rocket mang đầu đạn nhiệt áp và cháy.

Vai trò của TOS-1 là tiêu diệt bộ binh, các loại khí tài, công trình, bao gồm cả các công sự kiên cố của địch. TOS-1 tác chiến trong sự phối hợp của của bộ binh và xe tăng. Khối lượng lớn của dàn phóng cũng như nhu cầu cao về việc tự bảo vệ (do tầm bắn rất ngắn, khoảng từ 400 m đến 6.000 m) khiến các kĩ sư Liên Xô quyết định đưa hệ thống pháo này lên thân của xe tăng T-72 phổ biến trong quân đội thời điểm đó. 

Theo Sputnik, TOS-1 mang biệt danh Buratino, một nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm của Aleksey Nikolayevich Tolstoy vì "chiếc mũi" dài của dàn phóng rocket cỡ 220 mm.

Chứng kiến sức công phá khủng khiếp của đầu đạn nhiệt áp do TOS-1 phóng ra, tạp chí Popular Mechanics của Mỹ từng gọi hệ thống vũ khí này là "địa ngục trần gian" cho bất cứ mục tiêu nào bị nhắm bắn.

Azerbaijan dùng vũ khí 'Lửa địa ngục' đối phó Armenia ảnh 1

Vị trí vùng Nagorno Karabakh. Đồ họa: BBC.

Giao tranh giữa Azerbaijan và Armenia nổ ra sau khi  lực lượng vũ trang của Azerbaijan đêm 2/4 đã đột ngột phát động cuộc tấn công nhắm vào hàng loạt điểm của khu vực xung đột Nagorno-Karabakh, vùng đất được cho là gốc rễ mâu thuẫn giữa hai nước.

Theo thống kê của Cơ quan Điều phối vấn đề Nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA), hơn 200 người đã thương vong kể từ khi chiến sự leo thang tại Nagorno-Karabakh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG