ATVNCG 2026 tập 10: Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu "đổi màu" với R&B

HHTO - Trong ATVNCG 2026 tập 10, ba Liên minh bước vào Vòng Vocal với những cách xử lý khác nhau. Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu thử sức với màu R&B trong "Vùng Xám", trong khi Thuận Nguyễn xây dựng câu chuyện mất trí nhớ cho "Giọt Buồn Để Lại".

Bước vào Công diễn 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, luật chơi thay đổi khi 6 Nhà được sáp nhập thành 3 Liên minh gồm Mỹ Mãn - Nguyên Tố, Quý Tử - Bềnh Bồng và Hợp Lực - Rực Rỡ. Mỗi Liên minh tiếp tục tranh tài qua các vòng đấu với những yêu cầu khác nhau.

Ở Vòng đấu 1, ba Liên minh lựa chọn ba ca khúc mang màu sắc riêng để thực hiện phần Vocal. Nếu Đi Tìm Lời Ru Nữ Thần Mặt Trời đặt trọng tâm vào cách thể hiện mới của Thái VG, Vùng Xám là phép thử với R&B dành cho Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu. Trong khi đó, Thuận Nguyễn đề xuất xây dựng câu chuyện xoay quanh chứng mất trí nhớ cho Giọt Buồn Để Lại.

Thuận Nguyễn giải bài toán tâm lý

Trong tiết mục Giọt Buồn Để Lại của Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn, Thuận Nguyễn đề xuất concept xoay quanh căn bệnh Alzheimer. Theo ý tưởng này, 5 thành viên lần lượt thể hiện những phiên bản khác nhau của một người đàn ông đang trải qua quá trình mất dần ký ức.

tap10cg-1.jpg

Thuận Nguyễn cho biết ca khúc có độ khó cả về giai điệu lẫn cảm xúc nên Anh Tài lựa chọn một câu chuyện có thể thể hiện diễn biến tâm lý của nhân vật qua từng giai đoạn. Concept cũng tạo điều kiện để phần hát được kết hợp với diễn xuất trên sân khấu.

Ở tiết mục này, Cheng phân bổ những quãng hát thấp và sâu cho Thuận Nguyễn. Cách xử lý giúp Anh Tài có thêm không gian thể hiện phần diễn xuất theo hướng thủ thỉ, đồng thời kết hợp với các thành viên còn lại để xây dựng hình ảnh nhân vật qua từng trạng thái.

tap10cg-2.jpg

Đông Hùng cũng nhận xét các thành viên vẫn giữ được màu sắc riêng trong quá trình xử lý ca khúc, thay vì hoàn toàn đi theo bản gốc.

Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu thử sức với R&B

Với Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng, Vùng Xám được xử lý theo màu R&B pha Pop nhẹ. Bản phối được điều chỉnh nhưng vẫn giữ tuyến giai điệu và cấu trúc chính của ca khúc. It’s Charles đảm nhận phần sản xuất và phân bổ line, đồng thời bổ sung một phần âm nhạc riêng cho Hồ Đông Quan.

tap10cg-6.jpg

Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu vốn được biết đến với màu Pop và Dance-pop nên R&B trở thành một hướng xử lý khác so với những gì hai Anh Tài thường thể hiện. Với chất liệu này, phần trình diễn yêu cầu cách hát mềm và tiết chế hơn, thay vì tập trung vào năng lượng trình diễn.

tap10cg-7.jpg

Hồ Đông Quan tham gia cả hai vòng đấu nhằm cải thiện chỉ số Hỏa lực cho Liên minh. Vì vậy, It’s Charles dành riêng một phần trong bản phối để Anh Tài có thể thể hiện màu sắc của mình. Thơm cũng cho rằng cách sắp xếp này tạo thêm không gian để Hồ Đông Quan phát huy sở trường.

tap10cg-8.jpg

Trong quá trình chuẩn bị, Hoàng Tôn hướng dẫn Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu về cách xử lý giọng hát, từ phát âm, kiểm soát đến việc đưa cảm xúc vào ca khúc. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt của Vùng Xám so với màu sắc quen thuộc của hai Anh Tài.

Thái VG thử sức với quãng hát cao

Ở Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ, Đi Tìm Lời Ru Nữ Thần Mặt Trời có sự góp mặt của Thái VG, Thanh Duy và Đinh Mạnh Ninh. Hoàng Rob xuất hiện ở cả hai tiết mục của Liên minh và tham gia xây dựng concept cho phần trình diễn.

Với Thái VG, thử thách nằm ở việc thể hiện một ca khúc có giai điệu khác biệt, quãng hát rộng và cao. Từ hình ảnh quen thuộc của một rapper, Thái VG thử nghiệm cách hát mới trong tiết mục này.

tap10cg-3.jpg

Thanh Duy đưa ra gợi ý để Thái VG hát theo trạng thái của một người đang say, thả lỏng tâm trí thay vì quá chú trọng vào khuôn mẫu. Cách tiếp cận này được đưa vào quá trình xây dựng phần trình diễn của Liên minh.

tap10cg-10.jpg

Sau Vòng đấu 1, Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng là đội có điểm bình chọn cao nhất. Các Liên minh sẽ tiếp tục bước vào vòng X-song theo chủ đề ở phần tiếp theo của Công diễn 4.

ft1488-157.jpg