Arsenal mang “tin vui” tới cho Chelsea

Alexis Sanchez sẽ vắng mặt ở giai đoạn đầu của mùa giải.
Alexis Sanchez sẽ vắng mặt ở giai đoạn đầu của mùa giải.
TPO - Trận tranh Community Shield Cup với Chelsea sẽ diễn ra vào ngày 2/8 tới tại sân Wembley, nhưng thay vì triệu tập Alexis Sanchez trở lại sớm, HLV Arsene Wenger lại đặc cách để anh nghỉ thêm tới giữa tháng. Chelsea có lý do để vui mừng.

Hiện tại, Arsenal đang có mặt tại Singapore để tham gia chuyến tập huấn tại châu Á. Dự kiến vào khoảng 28/7 tới, họ sẽ trở lại nước Anh và chuẩn bị cho trận tranh Community Shield Cup với Chelsea diễn ra vào ngày 2/8 tới tại sân Wembley. Theo lẽ thường, trước trận tranh danh hiệu đầu tiên của mùa giải, các HLV thường tập hợp tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình. Nhưng HLV Arsene Wenger lại không làm như vậy.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, nhà cầm quân người Pháp xác nhận, ông đã đặc cách cho Alexis Sanchez nghỉ tới giữa tháng 8. Tiền đạo người Chile vừa cùng đội tuyển quê nhà lên ngôi tại Copa America 2015. Theo quy định, anh sẽ được nghỉ hè bù 2 tuần, tức phải trở lại CLB vào khoảng 23/8. Tuy nhiên, vì muốn cậu học trò được nghỉ ngơi nhiều hơn và có tâm lý tốt nhất cho mùa giải mới, HLV Wenger đã quyết định cho anh thêm vài ngày phép.
Như vậy, Alexis Sanchez không những sẽ vắng mặt trong trận tranh Community Shield Cup với Chelsea, mà còn lỡ luôn trận khai mạc mùa giải mới với West Ham vào ngày 9/8. Trước West Ham, các CĐV của “Pháo thủ” có thể không phải lo lắng nhiều, vì thầy trò Wenger được đá trên sân nhà Emirates, nhưng trước Chelsea lại khác. Đội bóng áo xanh thành London vẫn luôn là đối thủ vô cùng khó chịu với Arsenal trong nhiều năm trở lại đây.
Alexis Sanchez chính là cầu thủ hay nhất của Arsenal mùa trước, với việc ra sân 52 trận và ghi 25 bàn. Tại Copa America 2015 vừa qua, tiền đạo 26 tuổi này cũng chơi rất ấn tượng, góp công lớn vào ngôi vô địch của Chile. Vậy nên, việc không có anh sẽ khiến “Pháo thủ” gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Ngược lại đối với Chelsea, họ có lý do để vui mừng.
MỚI - NÓNG