Có 47 kết quả :

Army Games 2021: Quân đội Nhân dân Việt Nam xếp thứ 7/42 quốc gia và vùng lãnh thổ

Army Games 2021: Quân đội Nhân dân Việt Nam xếp thứ 7/42 quốc gia và vùng lãnh thổ

TPO - Chiều 4/9 (theo giờ Moscow), Lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế lần thứ 7 (Army Games 2021) đã được tổ chức trọng thể tại Công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Đoàn cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu tham dự lễ bế mạc.
Trận thi đấu giai đoạn 1, nội dung 'Xạ thủ bắn tỉa'

Trận thi đấu giai đoạn 1, nội dung 'Xạ thủ bắn tỉa'

TPO - Tham gia tranh tài tại nội dung "Xạ thủ bắn tỉa" có đội tuyển 7 quốc gia, gồm: Việt Nam, Nga, Belarus, Lào, Bangladesh, Venezuela và Uzbekistan. Riêng nước chủ nhà Việt Nam có 2 đội tuyển thi đấu là Thăng Long và Long Bình. Tuy nhiên, chỉ có Đội tuyển Thăng Long được tính thành tích thi đấu.
Khởi tranh các nội dung thi đấu Army Games 2021 tại Việt Nam

Khởi tranh các nội dung thi đấu Army Games 2021 tại Việt Nam

TPO - Sáng 31/8, tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia 4 (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai mạc 2 nội dung thi đấu Xạ thủ bắn tỉa và Vùng tai nạn trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) năm 2021 tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức 2 nội dung thi đấu trong khuôn khổ Army Games 2021 với sự tham gia của 8 quốc gia trên thế giới.
Ảnh: Hải Âu

Army Games 2021: Bế mạc môn thi ‘Cúp biển’

TPO - Sáng 29/8, tại Quân cảng Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân LB Nga, lễ bế mạc môn thi “Cúp biển”-Army Games 2021 đã được tổ chức trang trọng, khép lại những ngày thi đấu sôi động, quyết liệt giữa các đội tuyển ở thành phố ven biển TP Vladivostok, LB Nga.
Army Games 2021: Kíp 3 Đội tuyển xe tăng Việt Nam hạ 5/5 mục tiêu, đứng thứ 3 chung cuộc

Army Games 2021: Kíp 3 Đội tuyển xe tăng Việt Nam hạ 5/5 mục tiêu, đứng thứ 3 chung cuộc

TPO - Tại trận thi đấu của kíp 3, nhóm 2, bảng 1 vòng loại nội dung Xe tăng hành tiến, diễn ra tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang Nga, pháo thủ và trưởng xe Việt Nam hoàn thành tốt nội dung xạ kích khi hạ toàn bộ 5/5 mục tiêu. Chung cuộc, kíp 3 Đội tuyển tăng Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc, sau các đội Syria, Venezuela, và đứng trên đội Mông Cổ.
Ảnh minh họa

Army Games 2021: Tuyển Nga diễn tập phần thi ‘Vùng tai nạn' tại thao trường Việt Nam

TPO - Cùng đội tuyển Nga trải nghiệm thao trường Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 của Việt Nam, nơi sẽ diễn ra nội dung thi đấu của phần thi ‘Vùng tai nạn’, thuộc Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Và đặc biệt một nữ phóng viên của kênh truyền hình Ngôi sao đã cùng trải nghiệm và làm rõ những khó khăn, thử thách mà các đội tuyển sẽ phải đối mặt tại phần thi này.
Pháo hạm AK 176 trên Tàu 016 - Quang Trung bắn mục tiêu trên biển (ảnh nhỏ) trong nội dung thi ngày 24/8. Ảnh: Hải Âu

Hải quân Việt Nam đứng trên Nga và Trung Quốc sau màn bắn pháo hạm AK 176

TPO - Sau khi thi đấu thành công ở nội dung bắn pháo đối hải AK 176 môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021, đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất theo kết quả công bố chính thức của Tổ trọng tài vào ngày 25/8. Hải quân chủ nhà Liên bang Nga và Trung Quốc lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3.