Army Games 2021: Tuyển Việt Nam giành 8 giải thưởng tại phần thi ‘Đội quân văn hóa’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau một thời gian thi đấu hết mình với các hoạt động văn hóa sáng tạo, Đội tuyển Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành 8 giải thưởng lớn tại phần thi “Đội quân văn hóa” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021.

Tối 1/9, theo giờ Việt Nam, lễ trao giải phần thi biểu diễn nghệ thuật quân sự quốc tế với tên gọi “Đội quân văn hóa” đã diễn ra tại LB Nga.

Theo ban tổ chức cho biết, phần thi “Đội quân văn hóa” có sự tham gia của 20 nước gồm: Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Myanmar, Ấn Độ, Belarus, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Serbia, Iran, Venezuela, Syria, Armenia, Tajikistan, Angola, Sri Lanka, Mali, Burkina Faso. Trong đó, có 13 nước thi đủ các giai đoạn.

Sau một thời gian thi đấu hết mình với các hoạt động văn hóa sáng tạo Đội tuyển Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn với 8 giải thưởng lớn. Vị trí đầu tiên thuộc về đội tuyển nước chủ nhà Nga, vị trí thứ hai thuộc về đội tuyển Trung Quốc, hai đội tuyển cùng xếp thứ ba là Belarus và Kazakhstan.

Army Games 2021: Tuyển Việt Nam giành 8 giải thưởng tại phần thi ‘Đội quân văn hóa’ ảnh 1
Đội trưởng Đội tuyển Văn hóa -Nghệ thuật QĐND Việt Nam (ngoài cùng bên trái) nhận Cup dành cho đội tuyển được khán giả khán giả bình chọn cao nhất

Bên cạnh 8 giải thưởng lớn, đội tuyển Việt Nam đã đoạt trọn vẹn hai cúp đặc biệt của cuộc thi do khán giả bình chọn quốc tế là: Cup cho đội tuyển có video clip tự giới thiệu thu hút lượng người xem và yêu thích lớn nhất với hơn 159.000 lượt xem, hơn 26.000 lượt like; Cup cho đội tuyển được khán giả bình chọn cao nhất với điểm số 3,55 điểm (theo thang điểm 5 tối đa của Nga).

Army Games 2021: Tuyển Việt Nam giành 8 giải thưởng tại phần thi ‘Đội quân văn hóa’ ảnh 2
Đại diện đội tuyển (giữa) nhận giải Nhì về hoạt động triển lãm.

Trong số 8 giải thưởng, Đội tuyển Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam đoạt nhiều giải ở các nội dung dự thi, gồm: ca sĩ Trịnh Văn Phương đoạt giải Nhất hát bài hát tiếng Nga; ca sĩ Lương Nguyệt Anh đoạt giải Ba hát đơn nữ. Đội tuyển còn đoạt hai giải Nhì dành cho hoạt động triển lãm và múa tốp; hai giải Ba dành cho song tấu nhạc cụ và múa đôi.

Army Games 2021: Tuyển Việt Nam giành 8 giải thưởng tại phần thi ‘Đội quân văn hóa’ ảnh 3
Đại diện đội tuyển nhận giải Ba song tấu nhạc cụ
Army Games 2021: Tuyển Việt Nam giành 8 giải thưởng tại phần thi ‘Đội quân văn hóa’ ảnh 4
Ca sĩ Trịnh Văn Phương (thứ 4 từ phải qua) nhận giải Nhất hát bài hát tiếng Nga
Army Games 2021: Tuyển Việt Nam giành 8 giải thưởng tại phần thi ‘Đội quân văn hóa’ ảnh 5
Ca sĩ Lương Nguyệt Anh (thứ ba từ phải qua) nhận giải Ba hát đơn nữ
Army Games 2021: Tuyển Việt Nam giành 8 giải thưởng tại phần thi ‘Đội quân văn hóa’ ảnh 6

Thượng tá Đặng Mỹ Hạnh, Phó trưởng phòng Văn hóa-Văn nghệ, Cục Tuyên huấn, Đội trưởng đội tuyển cho biết, đội tuyển đã nỗ lực hết mình và nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, động viên sâu sát, kịp thời của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu… để đạt được kết quả trên khi lần đầu nội dung thi “Đội quân Văn hóa” được tổ chức ở Army Games. Ảnh: Tiết mục biểu diễn của Đội tuyển Văn hóa nghệ thuật QĐND Việt Nam tại Army Games

Army Games 2021: Tuyển Việt Nam giành 8 giải thưởng tại phần thi ‘Đội quân văn hóa’ ảnh 7

Đặc biệt, cả hai chiếc cup trong phần thi khán giả bình chọn của cuộc thi đều thuộc về Đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam cho thấy, đội tuyển dành được sự yêu mến rất lớn của khán giả trong nước và bạn bè quốc tế; nhất là sự đồng hành, cổ vũ của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và đồng bào, đồng chí cả nước, Thượng tá Đặng Mỹ Hạnh cho biết. Ảnh: Các giải thưởng và cúp đội tuyển Việt Nam nhận được.

Theo QĐND / QPVN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.