'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuổi trẻ Quảng Nam lập nhiều đội phản ứng nhanh, đội hỗ trợ đưa đón thí sinh, bố trí lực lượng túc trực tại các điểm thi tốt nghiệp THPT hỗ trợ nước uống, đảm bảo vệ sinh môi trường…
'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn ảnh 1

Tiếp sức thí sinh tại điểm thi THPT Nam Trà My, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Hôm nay 28/6, cùng với thí sinh (TS) cả nước, 17.197 TS Quảng Nam tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại 56 điểm thi (18 huyện, thị xã, thành phố).

'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn ảnh 2

Các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh.

Để tiếp sức cho thí sinh, lực lượng thanh niên được bố trí có mặt tại hầu hết các điểm thi, niềm nở đón thí sinh ngay cổng vào.

'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn ảnh 3'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn ảnh 4'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn ảnh 5

Mũ, bút và nước được phát miễn phí cho thí sinh có nhu cầu.

Tại điểm thi Trường PTTH Nam Trà My, 30 tình nguyện viên có mặt từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh. Mũ, bút và nước được phát miễn phí cho thí sinh có nhu cầu.

'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn ảnh 6

Đồng hành cùng sĩ tử suốt mùa thi.

Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư Huyện Đoàn Nam Trà My cho hay, các đội tình nguyện hỗ trợ đưa đón thí sinh, phát nước và vật dụng như mũ, bút… đồng hành để các bạn có một mùa thi thuận lợi nhất.

'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn ảnh 7

Nhiều hoạt động của Tuổi trẻ Quảng Nam triển khai trong đợt cao điểm Tiếp sức mùa thi.

Đợt cao điểm Tiếp sức mùa thi, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Quảng Nam triển khai từ 27 – 29/6, hỗ trợ thí sinh suốt quá trình thi bao gồm hỗ trợ nước uống, đảm bảo an toàn giao thông; bố trí xe đưa đón thí sinh; vệ sinh môi trường và hỗ trợ nguồn kinh phí học bổng…

Sát cánh cùng sĩ tử đồng bào Cơ Tu vượt vũ môn

Sáng nay (28/6), 9 sĩ tử người dân tộc thiểu số Cơ Tu tại trường THPT Phạm Phú Thứ (huyện Hoà Vang) bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng hơn 13.000 thí sinh khác tại Đà Nẵng.

'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn ảnh 8

Các học sinh đồng bào Cơ Tu ăn sáng tại trường nội trú trước giờ thi môn Ngữ Văn sáng 28/6.

Thầy Võ Trinh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, cả 9 em học sinh đều ở trong khu nội trú của nhà trường. Kết thúc năm học, các em về nhà nghỉ vài hôm rồi nhà trường động viên các em lên khu nội trú sớm để tập trung ôn tập.

Các thầy cô giáo đã ôn luyện, củng cố lại kiến thức cho các em trước ngày vượt vũ môn. Nhà trường cũng xin thêm kinh phí để lo bữa ăn trong mấy ngày thi cho các em chất lượng hơn, dặn dò các em học hành, nghỉ ngơi điều độ....

'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn ảnh 9

Sau khi về thăm nhà, nhà trường động viên các em lên lại khu nội trú để tập trung ôn tập.

"Sáng nay nhân viên khu nội trú chuẩn bị bữa ăn sáng đầy đủ cho các em. Thầy cô giáo tới nhắc các em kiểm tra giấy tờ, vật dụng đầy đủ trước khi thi. Vì các em ở xa gia đình nên không có người thân tới như những thí sinh khác, vì vậy nhà trường động viên, kề cạnh các em trong suốt cả kỳ thi, sẵn sàng hỗ trợ các em tối đa nhất", thầy nói.

Em Trương Thị Kiều Duyên (lớp 12/11) cảm kích vì những ngày qua được thầy cô hỗ trợ ôn tập, chăm lo từng bữa cơm. Duyên đặt mục tiêu vào trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng. Cả 9 học sinh nội trú năm nay đều thi tại trường THPT Phạm Phú Thứ.

'Áo xanh' tiếp sức thí sinh vùng cao xứ Quảng, sát cánh cùng sĩ tử Cơ Tu vượt vũ môn ảnh 10

Thành đoàn- Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đã đến động viên các em trước ngày thi.

Trước đó, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các em.

MỚI - NÓNG