[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia

TPO - Trong hai ngày 25 và 26/10, hàng chục thiết bị quân sự hạng nặng của Mỹ, trong đó có xe tăng M1A2 Abram và xe bọc thép Bradley đã được quân đội Mỹ chuyển tới Estonia bằng tàu hỏa.
[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia ảnh 1

Lô thiết bị quân sự hạng nặng đầu tiên đã được Mỹ vận chuyển từ Latvia đến Estonia bằng tàu hỏa hôm 25/10.

[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia ảnh 2

Lô thiết bị quân sự đầu tiên mà Mỹ chuyển tới Estonia bao gồm 40 loại vũ khí khác nhau, trong đó có xe tăng M1A2 Abram và 10 xe bọc thép Bradley.

[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia ảnh 3

Số thiết bị quân sự này sẽ gia nhập đội kị binh số 3 của Mỹ đang đóng quân tại châu Âu.

[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia ảnh 4

Không chỉ khí tài quân sự, mà một lượng binh lính không nhỏ cũng sẽ được triển khai nhằm thay thế đơn vị hiện có ở thị trấn Tapa, Estonia.

[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia ảnh 5

Ngày 26/10, lô thiết bị quân sự hạng nặng thứ 2 cũng đã tới Estonia. Trong đó có 2 xe tăng và một vài thiết bị hỗ trợ chiến đấu khác.

[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia ảnh 6
[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia ảnh 7

Các động thái trên cùng với việc luân chuyển quân đội Mỹ ở Estonia nằm trong kế hoạch “Quyết tâm Đại Tây Dương” nhằm củng cố sức mạnh cho đồng minh và đảm bảo an ninh, ổn định khu vực trước các mối đe dọa quân sự từ Nga.

[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia ảnh 8
[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia ảnh 9
[ẢNH] Vũ khí hạng nặng Mỹ dồn dập đổ về Estonia ảnh 10

Trong khi đó Nga gọi các động thái của quân đội Mỹ và đồng minh là hành động mang tính “khiêu khích” và khẳng định, Moscow sẽ không ngồi yên trước những động thái này.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG