Hôm nay (12/1), các nhà khoa học Anh vừa khuyến cáo và đưa ra thông báo: Các bậc cha mẹ không nên cho trẻ dưới 8 tuổi sử dụng ĐTDĐ. Nếu sử dụng ở lứa tuổi này, tai trẻ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề (xuất hiện khối u), não cũng bị xáo trộn khi trẻ đang ở tuổi phát triển và còn một số nguy cơ khác nữa.
Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Rada, William Stewart nói, họ đã đưa ra được những chứng cớ có hại trong việc sử dụng di động suốt 5 năm qua.
Tin này lập tức đã ảnh hưởng và gây xáo trộn trong ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động. Một nhà máy sản xuất mô hình ĐTDĐ cho trẻ em từ 4 - 8 tuổi ở đây lập tức bị đóng cửa.
Trong bài viết "Điện thoai di động và sức khỏe" của GS William, ông nêu rõ 4 tác hại của ĐTDĐ. Một là cuộc nghiên cứu ở Thụy Điển cảnh báo, người sử dụng điện thoại di động càng nhiều sẽ dễ có khối u (dù lành tính) trong tai và não. Còn tại Hà Lan, nghiên cứu cho thấy sẽ có những thay đổi về nhận thức. Đức thì chứng mình người sử dụng dễ mắc bệnh ung thư. Một dự án khác ở EU thì chúng tỏ sẽ có sự xáo trộn về tế bào. Nhất là đối với trẻ em sẽ nguy cơ sẽ càng cao
Đối với trẻ em từ 8 - 14 tuổi, chưa nhận thức hết được mối hiểm họa, GS cũng cho rằng các bậc cha mẹ cần phải có biện pháp khống chế. David Hart - Tổng thư ký của Hiệp hội các Hiệu trưởng Quốc gia Anh - đã kêu gọi việc cấm trẻ em sử dụng ĐTDĐ trong trường học.
Các Cty ĐTDĐ phản ứng gay gắt, cho rằng dấy lên làn sóng như vậy trong khi chưa có các nghiên cứu mới là không đúng. Thị trường trẻ về ĐTDĐ đang rất lớn và vô cùng hấp dẫn, bởi khách hàng bao giờ cũng thích sử dụng những hình ảnh video download trên mạng và nhiều các dịch vụ khác.
Có thông báo rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đang chuẩn bị ra một bản báo cáo quốc tế, hy vọng rằng đó là một phán xét chắc chắn về an toàn trong sử dụng mobile. Trong đó nêu rõ: Chính những người sử dụng điện thoại di động lại rất thiếu thông tn về việc ĐTDĐ có hại cho sức khỏe, "con số 50 triệu người sử dụng không thể chứng tỏ điện thoại di động không gây hại cho con người", GS William vẫn khăng khăng ý kiến của mình.
Một trường học ở Đông Bắc Anh đã bắt đầu sử dụng máy dò ĐTDĐ cấm trẻ em sử dụng trong lớp học. "Bên ngoài giờ học, con cái được sử dụng mobile đó là quyền của cha mẹ, nhưng nếu học sinh mang máy đến trường chúng tôi sẽ tịch thu và trả về cho các bậc phụ huynh" - Một hiệu trưởng đã tuyên bố rõ như vậy.