[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc?

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc?
TPO - Những khu đất trống trước kia nay đã trở thành công viên cây xanh hoặc cầu đi bộ. Các hòm thư đỏ in biểu tượng của Vương quốc Anh đã được dỡ bỏ và thay bằng hòm thư màu xanh lá in biểu tượng cánh chim của bưu điện Hong Kong.
[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 1

Ảnh trên được chụp ngày 2/7/1997, ghi lại cảnh con đường dẫn tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong, nơi lễ trao trả Hong Kong cho Trung Quốc diễn ra lúc nửa đêm ngày 30/6/1997, rạng sáng ngày 1/7.
Ảnh dưới chụp ở cùng vị trí vào ngày 8/6/2017. Năm 1842, hoàng đế Trung Hoa nhượng đảo Hong Kong cho Anh để chấm dứt Chiến tranh Thuốc phiện lần thứ nhất. Năm 1898, Điều ước Bắc Kinh lần hai cho phép Anh có thêm 99 năm cai trị Hong Kong. Đến lúc hết hạn thuê, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình nói với Thị trưởng Hong Kong khi ấy - Murray MacLehose rằng ý định của người Trung Quốc là khôi phục lại đầy đủ chủ quyền đối với Hong Kong.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 2

Ảnh trên chụp ngày 22/4/1997, ghi lại cảnh một công nhân nghỉ giải lao khi dựng khung bạt trên khu cảng phía trước tòa nhà Prince of Wales ở Hong Kong – nơi cuộc diễu hành từ biệt của lực lượng vũ tranh Anh được tổ chức vào ngày 30/6.
Ảnh dưới được chụp vào ngày 8/6/2017, cho thấy khu công viên Tamar gần trụ sở chính quyền ở Hong Kong. Hòn đảo này sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm được Anh trao trả cho Trung Quốc vào ngày 1/7/2017.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 3

Ảnh trên chụp ngày 25/11/1996, cho thấy khung cảnh cảng Victoria (Hong Kong), phía xa là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong.
Ảnh dưới được chụp hôm 7/6/2017, cho thấy một con đường được xây dựng trên mảnh đất hoang phía trước Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong. Đây là nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến tham dự lễ kỷ niệm 20 năm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc, diễn ra ngày 1/7 tới.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 4

Hong Kong nhìn từ tháp Peak ngày 29/6/1997 (ảnh trên) và ngày 9/6/2017 (ảnh dưới).

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 5

Ảnh trên được chụp ngày 28/10/1997, cho thấy các thương nhân Hong Kong rời khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong sau một ca làm việc.
Ảnh dưới được chụp tại cùng địa điểm vào ngày 16/6/2017.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 6

Ảnh trên được chụp ngày 28/6/1997, ghi lại cảnh Jacob Suen (17 tuổi) đánh bóng viền áp phích thông báo việc Anh bàn giao Hong Kong cho Trung Quốc.
Ảnh dưới được chụp ngày 16/6/2017 cho thấy áp phích tuyên truyền về lễ kỉ niệm 20 năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 7

Nhân viên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong. Ảnh trên được chụp ngày 27/6/1997, ảnh dưới được chụp ngày 16/6/2017.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 8

Nơi ngắm cảnh yêu thích của người dân Hong Kong. Ảnh trên được chụp ngày 10/6/1997, ảnh dưới được chụp ngày 12/6/2017.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 9

Cảng Victoria về khuya ngày 19/6/1997 (ảnh trên) và 9/6/2017 (ảnh dưới).

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 10

Tàu Anh tại cảng Hong Kong (ảnh trên, chụp ngày 23/6/1997). Ảnh dưới được chụp tại cùng địa điểm vào ngày 12/6/2017.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 11

Tư dinh Thị trưởng người Anh cuối cùng tại Hong Kong Chris Patten (ảnh trên, chụp ngày 25/6/1997).
Ảnh dưới chụp ngày 26/6/2017 và địa điểm trên nay đã trở thành tư dinh của Đặc khu trưởng Hong Kong Leung Chun-ying.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 12

Ảnh trên chụp ngày 25/6/1997, khi hòm thư ở bưu điện Hong Kong vẫn in dấu biểu tượng nước Anh.
Ảnh dưới chụp ngày 23/6/2017 với hòm thư được thay mới có màu xanh lá cây.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 13

Ảnh trên được chụp ngày 2/7/1997, cho thấy đài tưởng niệm Cenotaph (được xây dựng vào năm 1975 để tưởng nhớ các binh sĩ của quân Đồng Minh đã thiệt mạng trong Thế chiến I và II). Bên cạnh là tòa nhà của Hội đồng Lập Pháp Hong Kong nhưng không treo cờ.
Ảnh dưới chụp ngày 26/6/2017 ở cùng địa điểm. Tòa nhà của Hội đồng Lập pháp Hong Kong lúc này đã treo quốc kì Trung Quốc.

[ẢNH] Hong Kong khác gì sau 20 năm trở về Trung Quốc? ảnh 14

Khu đất hoang sơ gần cảng Victoria ở Hong Kong (ảnh trên, được chụp ngày 12/6/1997) nay đã trở thành cầu đi bộ (ảnh dưới, chụp ngày 9/6/2017).

Ảnh: AFP
Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG