Anh ghi nhận 78.610 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Anh trong buổi họp báo về COVID-19 gần nhất cùng khẩu hiệu "Tiêm nhắc lại ngay bây giờ". Ảnh: BBC
Thủ tướng Anh trong buổi họp báo về COVID-19 gần nhất cùng khẩu hiệu "Tiêm nhắc lại ngay bây giờ". Ảnh: BBC
TPO - Trong ngày 15/12, Vương quốc Anh đã ghi nhận 78.610 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ gần nhất, tăng 20.000 ca so với ngày hôm trước và là con số cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại đảo quốc sương mù.

Kỷ lục về số trường hợp có kết quả xét nghiêm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong một ngày ở Anh trước đó là ngày 8/1/2021 với 68.053 ca, thời điểm nước này đang tiến hành phong tỏa toàn quốc lần thứ hai.

Trong buổi họp báo về đại dịch COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói việc tỉ lệ nhập viện do COVID-19 ở nước này tăng khoảng 10% mỗi tuần và 1/3 tại thủ đô London nói riêng là không thể tránh khỏi, đồng thời kêu gọi người dân cần khẩn trương đặt lịch hẹn hoặc đến các cơ sở y tế gần nhất để tiến hành tiêm mũi vắc-xin COVID-19 thứ ba.

Mặc dù vậy, ông Johnson cũng bác bỏ khả năng sẽ áp đặt các lệnh hạn chế nghiêm ngặt hơn các biện pháp chống dịch hiện tại trong dịp Giáng sinh và năm mới với niềm tin rằng “Kế hoạch B” phòng COVID-19 cùng chiến dịch tiêm nhắc lại vắc-xin COVID-19 vẫn đang là cách tiếp cận đúng đắn của nước Anh trong thời điểm hiện tại.

Được biết, trong ngày hôm qua (15/12) nước Anh đã tiêm nhắc lại vắc-xin COVID-19 cho 656.711 người, nâng tổng số người đã tiêm nhắc lại ở Anh lên con số 24.075.451 người. Hiện lực lượng quân đội nước này đã được điều động đến các trung tâm tiêm chủng để đẩy nhanh tiến độ của chiến dịch. Dự kiến đến khoảng đầu tháng 2/2022 nước Anh sẽ hoàn thành việc tiêm nhắc lại cho 90% người trưởng thành ở nước này, trong trường hợp tốc độ tiêm vẫn được giữ ở mức trung bình 452.000 mũi/ngày.

Anh ghi nhận 78.610 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ ảnh 1

Lực lượng quân đội thực hiện tiêm vắc-xin COVID-19 cho người dân tại một trung tâm tiêm chủng ở Anh. Ảnh: BBC.

Trong khi đó, Trưởng Cố vấn Y Khoa Chris Whitty đưa ra nhận định đáng ngại rằng kỷ lục nói trên có thể sẽ bị phá “rất sâu” trong vài tuần sắp tới khi nước Anh đang phải đối mặt cùng lúc với hai biến thể Delta và Omicron, hiện đang lây lan với tốc độ phi mã.

Do đó, ông Whitty khuyến cáo mọi người dân Anh chỉ nên ưu tiên “những điều quan trọng nhất” trong dịp nghỉ lễ sắp tới, đồng thời hạn chế tiếp xúc với người khác nếu như không thực sự cần thiết và tiến hành tự xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp đến thăm người thuộc nhóm đối tượng dễ tổn thương.

“Bạn không phải có bằng cấp về y khoa để có thể nhận biết được đâu là hành động hợp lý mà bản thân cần làm khi phải đối mặt với một biến thể [Omicron] có khả năng lây nhiễm cực kỳ cao trong thời điểm hiện tại”, ông Whitty nói.

Theo BBC
MỚI - NÓNG