Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang

Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang
TPO - Theo phản ánh của người dân đến đường dây nóng báo Tiền Phong, đường liên xã từ Quảng Bị đi Thượng Vực (Chương Mỹ, Hà Nội) đang thi công ì ạch, nhiều điểm mất an toàn giao thông...
Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang ảnh 1

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quảng Bị đi Thượng Vực (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khởi công từ tháng 3/2022. Dự kiến tháng 3/2023 công trình sẽ hoàn thành.

Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang ảnh 2

Tuy nhiên, người dân ở đây phản ánh, công trình thi công ì ạch. Quá trình thi công gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang ảnh 3

Nhiều điểm thi công không có rào chắn, "bẫy" người tham gia giao thông.

Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang ảnh 4
Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang ảnh 5

Con đường chạy qua UBND xã Thượng Vực, trường Tiểu học và THCS xã Thượng Vực, hàng ngày có lưu lượng giao thông lớn, đa số là trẻ em khiến phụ huynh lo lắng.

Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang ảnh 6

Đã có người dân lưu thông bị ngã xuống hố sâu.

Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang ảnh 7

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Thượng Vực, xác nhận vụ việc trên và cho biết có thể do đêm mưa, đường tối nên khiến người dân bị ngã.

Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang ảnh 8

Bà Huyền cho biết, sau vụ việc, bà đã yêu cầu đơn vị thi công đổ đất lấp vị trí hố sâu đó. Hàng ngày đều nhắc nhở thi công đảm bảo an toàn.

Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang ảnh 9

"Nguyên nhân thi công chậm là do vướng mặt bằng chưa được bàn giao", bà Huyền cho biết.

Ẩn họa trên con đường liên xã thi công ì ạch, ngổn ngang ảnh 10

Công trình do BQLDA đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ làm Chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty TNHH Xây dựng và phát triển Long Minh và Công ty TNHH Hoài An.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.