Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới

Rahul Gandhi (trái) and Narendra Modi
Rahul Gandhi (trái) and Narendra Modi
TPO - Hôm nay (7/4), người dân Ấn Độ bắt đầu cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới. Đây được coi là cuộc đua căng thẳng giữa Đảng Quốc đại cầm quyền và Đảng Bharatiya Janata (BJP) đối lập.

Quá trình bầu cử gồm 9 giai đoạn, bắt đầu từ hôm nay (7/4), kết thúc vào 12/5 và phiếu sẽ được kiểm vào ngày 16/5.

Trong ngày bỏ phiếu đầu tiên, 6 đơn vị bầu cử tại hai bang miền bắc Ấn Độ (5 đơn vị bầu cử tại bang Assam và một đơn vị bầu cử tại bang Tripura) sẽ tổ chức bỏ phiếu.

Một đảng chính trị chống tham nhũng mới AAP (Aam Aadmi hay Đảng của người dân thường) cũng tham gia tranh cử lần này sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương. Một vài đảng địa phương nhỏ hơn cũng tham gia tranh cử.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố rút lui trong cuộc bầu cử lần này.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, Ấn Độ sẽ sử dụng máy bỏ phiếu điện tử.

Quốc đại hiện do Rahul Gandhi lãnh đạo. Còn đảng BJP do ông Narendra Modi dẫn dắt.

Trong tuyên bố tranh cử, Đảng Quốc đại hứa hẹn đem lại “tăng trưởng toàn dân” gồm nhiều chương trình an sinh như: chăm sóc y tế toàn dân, lương cho người già… nếu tiếp tục cầm quyền.

Đảng BJP hiện vẫn chưa có tuyên bố tranh cử, tuy nhiên, trong những bài diễn văn vừa qua, ông Modi cũng hứa hẹn phát triển kinh tế, tạo nghề nghiệp cho giới trẻ và chống tham nhũng trong chính phủ.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.