Al-Qaeda thảm bại khi chiếm tàu hải quân Pakistan

Một tàu chiến của Hải quân Pakistan
Một tàu chiến của Hải quân Pakistan
TPO - Lực lượng Al-Qaeda chi nhánh Ấn Độ (còn gọi là Tiểu lục địa Ấn Độ) vừa xâm nhập vào hải quân Pakistan, chiếm một tàu chiến để khởi động các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu Mỹ trên Ấn Độ Dương nhưng 3 tên khủng bố đã bị tiêu diệt, 7 tên khác bị bắt sống.

Một trang web chuyên giám sát các nhóm khủng bố cho biết hôm nay, 19/9 cho biết, vụ tấn công xảy ra hôm 6/9, những kẻ khủng bố tấn công vào con tàu PNS Zulfiqar của hải quân Pakistan ở Karachi. Cuộc đấu súng diễn ra, 3 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, 7 tên khác bị tóm gọn, một sỹ quan hải quân đã thiệt mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết.

Ông Asif nói thêm: “Chúng tôi không loại trừ khả năng có nội ứng tiếp tay cho vụ tấn công, bởi không có giúp đỡ từ bên trong thì những kẻ tấn công không thể phá vỡ được hàng rào an ninh”.

Sau vụ tấn công, 3 quan chức hải quân đã bị bắt giữ ở ngoại ô thành phố Quetta gần biên giới Afghanistan. Giới chức cho biết, 3 người này đang định chạy trốn sang Afghanistan.

Đây là vụ tấn công đầu tiên mà nhóm Al-Qaeda chi nhánh Ấn Độ mới được thành lập thực hiện . Viện SITE chuyên giám sát các nhóm khủng bố dẫn lời Usama Mahmoud, người phát ngôn của nhóm khủng bố cho biết, chúng so sánh những kẻ xâm nhập ý định cướp tàu chiến với Nadal Hasan, bác sỹ tâm thần của quân đội Mỹ bị tòa án quân sự kết án tử vì giết chết 13 người ở Fort Hood năm 2009.

Giới chức Mỹ cho biết, Hasan là một người Hồi giáo nhưng sinh ra ở Mỹ, hắn thực hiện vụ tấn công đẫm máu vì không muốn Mỹ triển khai quân đến Afghanistan chống lại người Hồi giáo.

Mahmoud cho biết trên trang Twitter cá nhân của mình hôm 17/9 rằng nhóm muốn tìm cách trả thù cho “cuộc đổ máu của người Hồi giáo” từ Afghanistan tới Syria.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG