Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết

TPO - Rất nhiều tuyến đường, con phố mọi khi không phải là "điểm nóng" giao thông kẹt cứng vào những ngày cận Tết. Mật độ giao thông tăng cao khiến người dân ra đường vào luôn cảm thấy ái ngại.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 1 Hình ảnh thường thấy trên mọi nẻo đường của Thủ đô vào những ngày này.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 2  Ô tô, xe máy nêm vào nhau kẹt cứng trên đường ở bất cứ giờ nào trong ngày.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 3 Người dân đổ ra đường đi mua sắm Tết cùng những phương tiện chuyên chở hàng hóa Tết khiến giao thông Hà Nội lúc nào cũng "nóng".
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 4 Một số tuyến đường đang thi công xây dựng và mở rộng cũng khiến việc đi lại của người dân trở nên khổ cực.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 5 Xe máy, thậm chí cả ô tô cũng phi lên một số vỉa hè có khoảng trống rộng.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 6  Đường Phạm Văn Đồng với hàng bốn, hàng năm ô tô đứng chờ.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 7 Càng gần Tết, ai ai cũng vội vàng tranh thủ đi lại mua sắm.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 8  Đường Phạm Hùng luôn xảy ra tình trạng kẹt xe vào bất cứ thời gian nào trong ngày.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 9  Đường lên vòng xuyến của cầu Chương Dương (phía trung tâm Hà Nội) cũng chung tình trạng ách tắc.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 10  Đường Hoàng Hoa Thám với việc bán cây cảnh cũng luôn là điểm gây ách tắc trong dịp này.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 11  Đường Xã Đàn với cả chục hàng xe ô tô dàn hàng ngang trong cảnh tắc đường.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 12  Đường Nguyễn Lương Bằng.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 13  Đường Tây Sơn vào thời gian 20h tối.
Ái ngại giao thông Hà Nội ngày cận Tết ảnh 14
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.