AFC thúc VFF giải quyết nhanh những scandal

AFC thúc VFF giải quyết nhanh những scandal
Trên nhật báo The Star sáng nay, Chủ tịch AFC Mohamed bin Hammam nói rõ rằng ''không một quan chức điều hành nào của Việt Nam được phép tham gia các giải đấu do LĐBĐ châu Á tổ chức cho đến khi những scandal được giải quyết đến nơi đến chốn''.

Chủ tịch AFC vừa khẳng định nếu không giải quyết rốt ráo những scandal trong làng bóng đá Việt Nam, phong trào chung cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Ngay lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2007 tại Kuala Lumpur, ngài bin Hammam lên tiếng thúc giục phía LĐBĐVN Việt Nam (đại diện VFF trong lễ bốc thăm là TTK Trần Quốc Tuấn) phải nhanh chóng đưa ngôi nhà bóng đá của mình trở lại sự ổn định như trước.

Chủ tịch AFC cũng thừa nhận sai lầm khi quyết định cho 4 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia cùng đăng cai VCK Asian Cup 2007.

''Chính tôi giới thiệu ý tưởng đó ra BCH, cổ vũ nó nhưng càng làm càng thấy nhiều khó khăn'', ông tâm sự, ''Chúng tôi phải có đến 4 ban tổ chức, 4 trung tâm báo chí và còn biết bao vấn đề tài chính phát sinh. Nếu được làm lại, chắc chắn tôi không quyết định như vậy''.

Ông bộc bạch trên một số nhật báo của Malaysia như The Star và Malay Mail: ''Tôi yêu cầu họ (VFF) phải cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt bởi nếu không, nó sẽ huỷ hoại cả nền bóng đá châu Á nói chung''.

AFC luôn đánh giá cao bước chuyển mình lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam và chọn Việt Nam vào dự án ''Tầm nhìn châu Á'' (tổng cộng có 8 quốc gia được chọn). Việc mạnh dạn cho Việt Nam cùng 3 quốc gia Đông Nam Á khác đăng cai VCK Asian Cup 2007 cũng xuất phát từ niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nơi đây.

Thế nên khi những câu chuyện tiêu cực của bóng đá Việt Nam cứ liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng (AFC có thể theo dõi qua các bản tin tiếng Anh khá phổ biến trên mạng) và chưa có dấu hiệu sớm dừng lại, ngài bin Hammam không khỏi lo ngại cho công tác tổ chức của giải VĐ bóng đá lớn nhất châu lục.

Mối lo ngại của ngài chủ tịch hoàn toàn có cơ sở khi ngay đến quan chức cấp cao của VFF như ông Lê Thế Thọ còn phải từ chức vì không chịu nổi áp lực trên báo chí.

Quan điểm của ngài chủ tịch là không chấp nhận bất cứ một người nào ''có vấn đề'' tham gia vào việc tổ chức các giải đấu của AFC. Trên nhật báo The Star sáng nay, ngài chủ tịch nói rõ rằng ''không một quan chức điều hành nào của Việt Nam được phép tham gia các giải đấu do LĐBĐ châu Á tổ chức cho đến khi những scandal được giải quyết đến nơi đến chốn''.

Những scandal liên tiếp được đưa ra ánh sáng ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Tại SEA Games 23 vừa qua, duy nhất một trọng tài của Việt Nam được mời tham gia điều hành (Võ Minh Trí).

MỚI - NÓNG