A.Riedl trở lại Việt Nam trong lặng lẽ

A.Riedl trở lại Việt Nam trong lặng lẽ
TP - Hôm qua (12/1), cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl và phu nhân đã trở lại Việt Nam trên chuyến bay 544 của Vietnam Airlines.
A.Riedl trở lại Việt Nam trong lặng lẽ ảnh 1

Tuy nhiên, do các quan chức phụ trách chuyên môn của VFF còn bận bịu với giải hạng Nhất và V-League diễn ra vào cuối tuần, nên HLV Riedl đã từ sân bay về thẳng nơi ở mà không có bất cứ cuộc làm việc nào với VFF.

Theo tìm hiểu của Tiền phong, đến cuối ngày thứ Sáu (11/1), bộ phận điều hành VFF vẫn chưa có kế hoạch về bất cứ một chương trình làm việc cụ thể nào với HLV Riedl nên không có gì ngạc nhiên khi nhà cầm quân người Áo cho biết ông không rõ chính xác liệu bao giờ buổi gặp mặt với VFF sẽ diễn ra, ngoại trừ cái mốc khá chung chung là “tuần sau”.

Tâm sự với Tiền phong, HLV A.Riedl nói: Chúng tôi rất vui vì đã trở lại đất nước mà mình hết sức yêu mến nhưng vẫn không khỏi thoáng buồn trong lòng. Vợ chồng tôi dự kiến sẽ ở lại Việt Nam hết tháng 1/2008 để hoàn tất những việc mà chúng tôi đã lên kế hoạch.

Nhân dịp này, tôi sẽ cố gắng tìm gặp tất cả những bạn bè thân thiết để cám ơn sự giúp đỡ của họ trong thời gian chúng tôi ở Việt Nam, và dĩ nhiên là phải có VFF. Chúng tôi đã không đi được hết chặng đường như dự định nhưng sự hợp tác giữa đôi bên cũng có thể coi là khá tuyệt vời.

Ông có biết VFF đã đề ra hàng loạt tiêu chí để tuyển chọn HLV ngoại mới cho đội tuyển Việt Nam, trong đó có những tiêu chí không hề tồn tại khi họ mời ông 3 năm trước hay không?

Tôi nghĩ việc VFF đặt ra những tiêu chí trong việc tìm kiếm HLV trưởng là hoàn toàn bình thường, bởi họ cần làm việc này để tìm ra người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Ông bình luận như thế nào về những tiêu chí này?

Thú thật là tôi vừa mới trở lại Việt Nam nên không nắm được những vấn đề này. Hơn nữa, lúc này đang là ngày nghỉ cuối tuần nên tôi càng không muốn nói về công việc.

Thực tế là tôi chưa có kế hoạch làm việc với VFF và tôi cũng không biết liệu có phải VFF đã đưa ra những tiêu chí đó hay không nên tôi chưa thể đưa ra bất cứ lời bình luận nào.

Ông có cảm thấy ngại ngùng khi cảm thấy gặp lại các quan chức VFF hay không?

Có gì mà phải ngại. Tôi cảm thấy hết sức thoải mái. Chúng tôi đã thoả thuận xong xuôi gần hết mọi chuyện và chỉ còn một vài chi tiết cần phải hoàn tất. Hy vọng rằng VFF sẽ tôn trọng những bí mật cá nhân mà tôi và họ đã thống nhất sẽ không công khai trước dư luận.

Ông có nghĩ rằng mình sẽ còn quay lại Việt Nam để hành nghề HLV nữa hay không?

Như đã nói rất nhiều lần, vợ chồng tôi thực lòng yêu quý mảnh đất này, và đó là lý do khiến tôi đang cân nhắc lời mời của một số đội bóng tại Việt Nam. Tất nhiên, tôi cũng đã nhận được nhiều lời đề nghị khác, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở lời nói và chưa có gì chính thức. 

MỚI - NÓNG