A. Riedl ấn tượng với U22 Việt nam

A. Riedl ấn tượng với U22 Việt nam
TP - Sau trận đấu giao hữu diễn ra tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội vào hôm qua giữa U22 Việt Nam và XM.HP, HLV Alfred Riedl đã hết lời khen ngợi đội bóng của HLV Mai Đức Chung.
A. Riedl ấn tượng với U22 Việt nam ảnh 1
Các cầu thủ U22 Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ HLV A. Riedl  Ảnh: Phạm Yên

Theo ông Riedl, đây là một tập thể trẻ trung, có sự kết hợp của cả yếu tố tài năng, kỹ thuật và sự gắn kết giữa các cầu thủ là rất cao. Tuy nhiên, do mặt sân không tốt vì trận lũ lụt lịch sử vừa qua nên U22 Việt Nam đã không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất.

Trong trận đấu hôm qua, HLV Riedl đã tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện có của XM.HP, và nói chung là không có nhiều khác biệt so với thời của HLV Vương Tiến Dũng.

Nếu như hiệp một, HLV Riedl cho XM.HP xuất trận với cặp tiền đạo Văn Thành - De Jesus thì sang hiệp hai ông đã thay bộ đôi này bằng tân binh Trindade và Ngọc Thanh.

Trong khi đó, do Nhật Nam đang bị chấn thương nhẹ nên hôm qua HLV Mai Đức Chung đã thử nghiệm cặp tiền vệ trung tâm Văn Khải-Công Huy, còn Quang Vinh được bố trí đá hộ công thay Thanh Bình.

Ở tuyến dưới, với phong độ ấn tượng thể hiện trong trận chung kết Merdeka Cup 2008, trung vệ Minh Đức đã được HLV Mai Đức Chung tin tưởng xếp đá chính cùng đội trưởng Xuân Hợp. Ngoài ra, các vị trí còn lại trên sân của U22 Việt Nam đều không có gì thay đổi so với đội hình chính thức tại Merdeka Cup 2008.

Trong 90 phút thi đấu, với sự hiện diện của các ngoại binh trong đội hình, XM.HP đã tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Tấn Trường, nhưng không lần nào dứt điểm thành công.

Còn về phía U22 Việt Nam, do mặt sân quá xấu cộng với việc không có được đội hình mạnh nhất nên các học trò của HLV Mai Đức Chung không thể tạo được thế trận lấn lướt trước khung thành XM.HP.

Tuy vậy, U22 Việt Nam suýt nữa đã ghi bàn ở phút 62 nếu như cú tâng bóng kỹ thuật của Văn Khải không chạm phải xà ngang bật ra.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Riedl nói rằng XM.HP đã chơi không hay nhưng cũng không quá dở. Theo HLV Riedl, do XM.HP vẫn đang trong quá trình tập nặng và đây chỉ là một trận đấu giao hữu nên ông không quá quan tâm tới kết quả.

Đánh giá về lứa cầu thủ U22, HLV Riedl cho rằng đây là một đội bóng rất có triển vọng và họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện tại SEA Games năm sau. Ông Riedl cũng bày tỏ nỗi vui mừng khi được gặp lại những cộng sự thân thiết ở VFF như ông Mai Đức Chung, Nguyễn Trọng Giáp hay Nguyễn Sỹ Hiển.

Bên cạnh việc khen ngợi U22 Việt Nam, HLV Riedl cũng hết lời… chê cơ sở vật chất tại Nhổn. Theo ông, điều kiện ăn ở và tập luyện tại đây như thể là đang ở những năm 50 của thế kỷ trước chứ không phải đang ở thế kỷ 21.

Tuy nhiên, dường như HLV Riedl lại quên rằng mới chỉ một năm trước đây thôi, cả đội tuyển Việt Nam lẫn Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đều đã từng trú quân dài hạn ở Nhổn mà không thấy ông đưa ra những lời phàn nàn tương tự hoặc đề nghị thay đổi nơi đóng quân cho đội tuyển Việt Nam, như cách mà HLV Calisto đã làm với đội tuyển Việt Nam hiện nay.

MỚI - NÓNG