87% nhân viên y tế không rửa tay đúng cách khi khám bệnh

87% nhân viên y tế không rửa tay đúng cách khi khám bệnh
TP - Hôm qua (24/7), tại lễ phát động “Tuần lễ rửa tay sạch” do Bộ Y tế tổ chức nhiều bác sĩ, y tá... mới biết từ trước đến giờ bản thân chưa hề biết rửa tay đúng cách trước khi thăm khám cho bệnh nhân.
87% nhân viên y tế không rửa tay đúng cách khi khám bệnh ảnh 1
Rửa tay đúng cách, người bệnh an lành

Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) với 77 nhân viên y tế thì trên trung bình trên bàn tay hộ lý có tới 481.273 vi khuẩn, bàn tay bác sĩ có 275.110 vi khuẩn, nhóm điều dưỡng là 126.857 con vi khuẩn.

Thạc sĩ Trần Đức Mục - Phó Vụ trưởng Vụ Điều trị (Bộ Y tế) cho biết chỉ có 13% nhân viên y tế ở Việt Nam rửa tay thường xuyên và đúng cách.

Theo tổ chức Y tế thế giới rửa tay là việc đơn giản, cổ điển nhất và đem lại hiệu quả cao nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.

Bộ Y tế đã ban hành quy trình rửa tay từ năm 1996 với 7 bước, được niêm yết công khai tại các bệnh viện nhưng trong số 300 cán bộ nhân viên y tế có mặt tại lễ phát động hôm qua, không ai trả lời đúng các quy trình này.  

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.