7 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hà Tĩnh phát hiện thêm 7 người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những bệnh nhân F1 của các ca bệnh trước đó.

Sáng 26/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) xác nhận, địa phương vừa ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

7 ca bệnh vừa được phát hiện gồm: L.H.P (SN 1992), L.T.L.V (SN 2009), L.T.L.K (SN 2011), L.T.P.P (SN 2015), L.T.D.A (2020), L.A.T (SN 1970) và N.T.T (SN 1968). Tất cả bệnh nhân trên đều là thành viên trong 1 gia đình có địa chỉ tại khối phố 4, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh.

7 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh mắc COVID-19 ảnh 1

Ngành y tế đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đến các ca bệnh.

Trước đó, trong gia đình trên đã có hai người mắc COVID-19, các bệnh nhân này đã được cách ly theo quy định. Hiện ngành y tế Hà Tĩnh đang tiến hành rà soát, truy vết những trường hợp liên quan để được cách ly theo quy định.

Cũng liên quan đến dịch COVID-19, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Võ Trọng Hải đã ký quyết định số 148/QĐ-BCĐ về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà.

Theo đó, kể từ 12h ngày 26/6, kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà.

Tại xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà đã thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16 từ ngày 12/6. Tổng số hộ bị cách ly là hơn 4.000 hộ gia đình.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 91 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG