69 người chết nằm trong danh sách nhận hỗ trợ dịch COVID-19

TPO - Có 69 người chết trên địa bàn huyện Chư Păh (Gia Lai) nằm trong danh sách nhận hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngày 29/6, thông tin từ UBND huyện Chư Păh cho biết, Ban Điều phối thực hiện Nghị quyết 42 (UBND huyện Chư Păh) vừa có báo cáo số 204 về kết quả triển khai thực hiện về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, toàn huyện Chư Păh có hơn 22,9 nghìn đối tượng thuộc diện hỗ trợ với tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 19 tỷ đồng. Đến nay, huyện Chư Păh đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạnh, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, theo báo cáo số 204, có 1.265 người chưa, không được chi trả liên quan đến đại dịch COVID-19. Nguyên nhân của việc chưa, không chi trả do có 69 người chết; 68 người đi làm xa, chuyển đi nơi khác không liên lạc được, đi tù; 95 người không có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, không có giấy chứng nhận hộ nghèo; 503 người có tên trong danh sách nhưng không có tên trong sổ hộ khẩu, sai họ tên; 294 người là nhân khẩu đã tách khỏi hộ...

Ông Rơ Châm Ghí - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Chư Păh, kiêm Phó Ban điều phối thực hiện Nghị quyết 42 huyện Chư Păh giải thích rằng, danh sách này được lập vào tháng 12/2019 nhưng đến đầu năm 2020 có 69 người đã chết.

“Sau khi phát hiện được sự việc trên, UBND huyện Chư Păh đã họp, hiện ngành chức năng đang kiểm tra, rà soát lại đối tượng nào đúng sẽ được thụ hưởng, đối tượng nào sai sẽ thu hồi. Đối với các xã liên quan trong việc lập danh sách sai này huyện Chư Păh sẽ kiểm điểm, xử lý” – Ông Ghí nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.