60 quốc gia tập trận hải quân cực lớn ở Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ và 60 nước đồng minh đã khởi động cuộc tập trận hải quân chung có tên IMX/CE (International Maritime Practice/Cutlass Express) 2022 với sự tham gia của 9.000 binh sĩ và 50 tàu chiến, Hạm đội 5 của Mỹ thông báo.

Cuộc tập trận hải quân IMX/CE năm nay tập trung vào việc thử nghiệm máy bay không người lái và hoạt động của trí tuệ nhân tạo trong các tình huống quân sự khác nhau, theo Hạm đội 5. IMX/CE 2022 được gọi là là "cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất từ trước đến nay".

Phó Đô đốc Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ Brad Cooper cho biết: IMX/CE 22 có nhiều điểm nổi bật. Thứ nhất, đây là cuộc tập trận quy mô nhất mà Mỹ tiến hành với hơn 60 quốc gia. Thứ hai, đây là cuộc tập trận huy động nhiều phương tiện không người lái nhất với 80 máy bay không người lái của 10 quốc gia.

Các cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở Vịnh Ả Rập, Biển Ả Rập, Vịnh Oman, Biển Đỏ và phần phía bắc của Ấn Độ Dương và kéo dài đến ngày 17/2.

Các cuộc tập trận được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Nga ngày càng trầm trọng hơn về vấn đề Ukraine. Năm ngoái, cuộc tập trận này tập trung vào việc ngăn chặn sự xâm lược giả định của Nga bằng vũ khí hạt nhân.

MỚI - NÓNG