50% lượng phân bón nhập khẩu là từ Trung Quốc

TP - Bộ NN&PTNT cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc chiếm gần 50% lượng phân bón nhập khẩu của Việt Nam. 

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam nhập khẩu gần 1,3 triệu tấn phân bón các loại, kim ngạch gần 380 triệu USD, tăng 3,2% về khối lượng nhưng giảm 4,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Riêng tháng 4/2016, Việt Nam nhập khẩu khoảng gần 350 nghìn tấn, giá trị gần 100 triệu USD.

Trong các loại phân bón nhập khẩu, phân đạm tăng mạnh, ước tính đạt 140 nghìn tấn, kim ngạch 35 triệu USD, tăng hơn 3,5 lần về khối lượng và tăng hơn 2,8 lần về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, phân bón SA lại giảm 5% về khối lượng và gần 15% về giá trị.

Theo Bộ NN&PTNT, nguồn nhập khẩu phân bón chủ yếu vẫn từ Trung Quốc. Tính đến hết tháng 3, nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc đã tăng gần 20% về khối lượng và 23% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam cũng nhập nhiều phân bón từ Malaysia, Hàn Quốc. Thị trường có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất là Belarus, giảm tới 36% về khối lượng và 45,2% về giá trị.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.