5 lời khuyên không chính xác khi sử dụng xe hơi

5 lời khuyên không chính xác khi sử dụng xe hơi
Một số lời khuyên xưa cũ chẳng khác gì những câu chuyện hoang đường về bảo trì. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến.

5 lời khuyên không chính xác khi sử dụng xe hơi

Một số lời khuyên xưa cũ chẳng khác gì những câu chuyện hoang đường về bảo trì. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến.

5 lời khuyên không chính xác khi sử dụng xe hơi ảnh 1
 

1. Nên được thay dầu cứ ba tháng một lần

Điều này không cần thiết. Dầu tổng hợp không phân huỷ quá nhanh như vậy. Hãy xem sách hướng dẫn sử dụng và làm theo chỉ dẫn.

2. Cần phải làm cho động cơ ấm lên khi trời lạnh

Điều này không đúng. Động cơ ấm lên trong khi bạn lái xe. Chạy động cơ xe trước khi lái chỉ làm tốn thêm nhiên liệu.

5 lời khuyên không chính xác khi sử dụng xe hơi ảnh 2
 

3. Nhiên liệu cao cấp sẽ tốt cho xe của bạn

Điều này không đúng. Trừ khi xe của bạn được điều chỉnh riêng để tận dụng nhiên liệu có mức octan cao hơn thì việc sử dụng nhiên liệu cao cấp chỉ làm phí tiền của bạn. Hãy dùng loại nhiên liệu mà sách hướng dẫn sử dụng khuyến nghị.

4. Số được ghi trên sườn lốp là áp suất lốp khuyến nghị

Sai! Trong hầu hết các trường hợp, đây là áp suất lốp tối đa được phép trong thực tế. Áp suất khuyến nghị thường được ghi bên trong pa-nô cửa – hãy xem sách hướng dẫn sử dụng để chắc chắn điều này.

5. Mua nhiên liệu vào buổi sáng sớm và bạn sẽ tiết kiệm được tiền

Khi ai đó khuyên bạn nên đổ đầy bình nhiên liệu vào buổi sáng khi nhiên liệu lạnh nhất và đậm đặc nhất (vì nhiên liệu được bán theo thể tích), chỉ cần nói với họ rằng đó là điều không đúng.

Hãy tin rằng nếu có nhiều tiền thì bạn sẽ có nhiều nhiên liệu hơn. Và, nhiên liệu được lưu trữ trong những bình chứa phi kim ngầm không nhạy cảm với ánh sáng mặt trời.

  Theo TTTĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.