49 tiêm kích Ukraine gia nhập lực lượng thân Nga

49 tiêm kích Ukraine gia nhập lực lượng thân Nga
TPO - Căn cứ không quân 204 của Ukraine ở Belbek (Sevastopol) thuộc bán đảo Crimea với 800 nhân viên và 49 máy bay, đã gia nhập lực lượng thân Nga tại đây, tờ RT đưa tin.

"Hôm nay, chỉ huy Căn cứ không quân 204 ở Belbek đã thông báo chuyển giao căn cứ cho nhân dân Crimea", tờ RT (Nga) trích dẫn tuyên bố của người đại diện cho lực lượng thân Nga ở Crimea vào hôm qua (3/3).

Căn cứ không quân 204 của Ukraine ở Belbek có tổng cộng 45 tiêm kích MiG-29 và 4 máy bay huấn luyện L-39 cùng hơn 800 nhân viên. Trong số các máy bay ở đây, hiện  chỉ có 4 máy bay MiG-29 và 1 máy bay L-39 có thể cất cánh.

Tính riêng trong ngày 2 và ngày 3/3 đã có 5.086 lính của Bộ nội vụ, biên phòng và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine "chuyển phe", đứng về phía lực lượng thân Nga ở Crimea.

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ "ĐIỂM NÓNG" UKRAINE

Cũng theo RT, các trung đoàn tên lửa phòng không đóng quân của Ukraine đóng ở Yalta và Feodosia cũng như đơn vị chỉ huy và tác chiến Crimea ở Dergachi, cũng đã chuyển phe, chạy sang phía lực lượng thân Nga ở Crimea.

MỚI - NÓNG