Quân đội Ukraine có gì trong tay?

Quân đội Ukraine có gì trong tay?
TPO - Quân đội Ukraina có quân số lớn thứ 5 ở châu Âu. Số lượng binh lính trong quân đội quốc gia này vào khoảng 139.000 người.

Số lượng binh sĩ trong biên chế quân đội Ukraine có thời điểm lên đến 700.000 người. Tuy nhiên, qua những đợt tinh giảm, quân số Ukraine hiện vào khoảng 139.000 người.

Trong vòng 20 năm qua, các quân khu Carpathian, Odessa và Kiev của Ukraine đã chuyển thành các bộ tư lệnh miền Đông, miền Tây và bộ tư lệnh hải quân.

Hiện tại, quân đội Ukraine có 2 sư đoàn tăng-thiết giáp, 8 sư đoàn cơ giới, 1 sư đoàn đổ bộ đường không, 2 sư đoàn không vận và 3 sư đoàn pháo binh, pháo phản lực. Ngoài ra còn có hơn 20 trung đoàn trong đó có 3 trung đoàn đặc nhiệm.

Tổng số quân của lực lượng lục quân Ukraine khoảng trên 57.000 người, hải quân là 14.000 người và không quân là 42.000 người. Số lượng xe tăng khoảng 2.300 chiếc, xe bọc thép là 3.700 chiếc, khoảng 3.000 khẩu pháo, 500 máy bay chiến đấu, trên 100 trực thăng.

Lực lượng hải quân Ukraine có khoảng 30 tàu chiến trong đó soái hạm là tàu Hetman Sahaidachny. Ngoài ra hải quân Ukraine còn có 4 máy bay săn ngầm và 8 trực thăng. Về phòng không, hiện tại Ukraine có khoảng 36 hệ thống tên lửa phòng không các loại và số lượng này không đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ.

Quân đội Ukraine có gì trong tay? ảnh 1

Xe tăng T-64BM Bulat của Ukraine.

Hiện tại, quân đội Ukraine chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây và khu vực trung tâm. Lực lượng mạnh nhất của họ là hơn 2.000 xe tăng T-64BM Bulat.

Nếu trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Ukraine có thể sử dụng các lực lượng như lính thuỷ đánh bộ, nhảy dù và không quân.

Hiện nay trong biên chế không quân của Ukraine có các máy bay tiêm kích bom Su-24M.

Trước đây Ukraine từng có các máy bay ném bom Tu-160 với số lượng khoảng 30 chiếc nhưng đã bị phá bỏ hoặc chuyển giao cho Nga.

Quân đội Ukraine có gì trong tay? ảnh 2

Tiêm kích Su-27 của Ukraine.

Tuy nhiên hiện nay quân đội Ukraine đang đối mặt với nhiều vấn đề mà quan trọng nhất là vấn đề tiền lương và phúc lợi xã hội cho binh lính trong quân đội.

Hiện tại mức lương trung uý trong quân đội Ukraine chỉ khoảng 250-300 USD/tháng thấp hơn nhiều so với một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ như Latvia (800 USD/tháng), Nga (1.300 USD/tháng). 

Kịch bản nào cho Crimea?

Hiện tại, ở Crimea, Nga đang có khoảng 16.000 lính cùng 24 bệ pháo cỡ nòng lớn, 132 xe bọc thép và 22 máy bay ở căn cứ của hạm đội Biển Đen.

Các chuyên gia đã giả định rằng, quân đội Ukraine gửi đến Crimea 40.000 lính bộ binh cùng 500 xe tăng với sự hỗ trợ từ không quân (gồm 20 máy bay Su-27, 80 MiG-29, 36 Su-24, 36 Su-25), thì họ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn tại eo Perekopsky. Đây là điểm nối giữa vùng nội địa Ukraine và bán đảo Crimea, có địa hình rất hẹp (chỉ rộng 7km).

Nga chỉ cần đưa đến Crimea khoảng 11.000 lính tinh nhuệ cùng với sự hỗ trợ hỏa lực từ pháo hạm của hạm đội Biển Đen cùng các máy bay ở quân khu phía Tây và trung tâm của Nga, là đủ sức phòng thủ khu vực này.

Do vậy các chuyên gia nhận định rằng, cực khó có khả năng Crimea trở thành chiến trường trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Ukraine và Nga.

Theo Theo Vz
MỚI - NÓNG