45% cơ hội thắng Thái Lan

45% cơ hội thắng Thái Lan
TP - "Trong cả 2 trận bán kết sắp tới, đội tuyển Việt Nam có khoảng 45% cơ hội vượt qua Thái Lan. Thái Lan sẽ có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt về", Hồng Sơn nhận định về khả năng của tuyển Việt Nam.
45% cơ hội thắng Thái Lan ảnh 1
Danh thủ Hồng Sơn

Cuối cùng đội tuyển Việt Nam đã đạt được mục tiêu đề ra: Lọt vào bán kết AFF Cup. Kết quả thắng 9-0 đã phản ánh đúng thực lực của hai đội và cũng cần nói thêm là đội tuyển Lào đang rèn quân cho SEA Games 2009 sẽ tổ chức ở đất nước Triệu Voi.

Tuy nhiên, qua ba trận đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam còn bộc lộ nhiều điểm cần khắc phục trước khi gặp Thái Lan.

Thắng đậm nhưng rõ ràng hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chưa thực sự làm hài lòng người hâm mộ. Trước một đội bóng chủ yếu là các cầu thủ U21, cặp tiền đạo Công Vinh – Thanh Bình đều đã ghi bàn song bộ đôi này dường như chưa có tiếng nói chung, thiếu sự ăn ý trong các pha phối hợp để xâm nhập hàng thủ đối phương. Thậm chí cả Công Vinh lẫn Thanh Bình còn thiên về lối chơi cá nhân mà không để ý tới việc có nhiều đồng đội sẵn sàng hỗ trợ.

Bên cạnh đó, vấn đề thể lực của các tuyển thủ cũng rất đáng nói. Khi mà đội tuyển Lào đã chùng xuống nhưng các học trò của HLV A.Riedl cũng không đủ thể lực để có thể dồn ép đối thủ mạnh hơn.

Hàng tiền vệ, dù ở trận đấu tối qua đã có nhiều hơn những đường chọc khe, xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương để tiền đạo băng xuống dứt điểm nhưng lối chơi giăng ngang đã làm hạn chế phần nào sự phối hợp trong phạm vi nhỏ, một thế mạnh của đội tuyển Việt Nam từ trước tới nay.

Thái Lan - đối thủ sắp tới ở bán kết - luôn được xem là đối thủ nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam. HLV A.Riedl sẽ có gần một tuần để tìm ra những giải pháp khắc phục những điểm yếu thể hiện trong ba trận đấu tại vòng bảng và rút kinh nghiệm cả ở hai lần đối đầu tại King’s Cup. Hy vọng và chờ đợi những bài tập tăng thể lực của Riedl cho học trò và có thêm những phương án giải “bài toán” mang tên Thái Lan.

Trong cả hai trận bán kết sắp tới, theo tôi, đội tuyển Việt Nam chỉ có khoảng 45% cơ hội vượt qua Thái Lan. Thái Lan sẽ có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt về. Song trong khuôn khổ của một trận đấu, tôi hy vọng đội Việt Nam sẽ làm hài lòng người hâm mộ trong trận đấu lượt đi tại Mỹ Đình vào ngày 24/1.  

Phát biểu sau trận đấu

HLV A.Riedl: Mục tiêu của chúng tôi trước trận là có được 3 bàn cách biệt song tôi thật bất ngờ khi các cầu thủ đã thực hiện rất tốt những chỉ dẫn trước trận về cách đá trên mặt sân nhân tạo để ghi được tới 9 bàn thắng.

Dù vậy tôi cũng buồn một chút khi đã để lỡ một số cơ hội rõ ràng bởi nếu dứt điểm tốt chúng ta đã đứng nhất bảng.

HLV Saythong Syphasay: Chúng tôi phấn đấu có được 1 điểm tại giải nhưng cuối cùng đã không đạt được. Đội tuyển Việt Nam quá mạnh so với chúng tôi.

Thủng lưới tới 23 bàn chỉ sau 3 trận quả thật cũng đáng thất vọng. Nhưng dù sao, các tuyển thủ Lào còn rất trẻ và chúng tôi còn nhiều cơ hội để học hỏi.

MỚI - NÓNG