3 gương mặt sáng giá cho chức Tổng thống Palestin

(TPO) 3 ứng cử viên sáng giá nhất, theo đánh giá của các chuyên gia, trong tổng số 7 ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng thống. Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử 9/1? 
Ứng cử viên Mahmoud Abbas

Mahmoud Abbas (biệt danh Abou Mazen), 69 tuổi, hiện là Chủ tịch tổ chức Giải phóng Palestin PLO. Ông là một trong những người bạn chiến đấu lâu đời nhất của cố Tổng thống Yasser Arafat. Ông còn là một trong số những người đồng sáng lập đầu tiên phong trào Fatah năm 1959.

Sau khi phong trào Fatah thành lập và chính thức hoạt động, ông Mahmoud Abbas liên tục bị chính quyền Israel coi như nhân vật nguy hiểm. Israel đã nhiều lần tiến hành vây bắt ông, nhưng không thành công. Ông Mahmoud Abbas phải liên tục di chuyển tới các địa điểm  ẩn náu bí mật của Fatah. Càng về sau các cuộc vây bắt của Israel càng gia tăng khiến ông Mahmoud Abbas buộc  phải sang tỵ nạn ở các nước. Mãi đến năm 1995 ông mới quay trở về Dải Gaza sau hàng chục năm sống lưu vong.

Sinh năm 1935 tại thành phố Safed, thuộc vùng Galilée ở phía Bắc Palestin, ông là con trong một gia đình lao động nghèo. Những năm tháng sống khổ cực đã giúp ông có được một nghị lực phi thường. Năm 1948, Mahmoud Abba rời bỏ làng quê cùng với gia đình sang Syria để sinh cơ lập nghiệp.

Sau khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Luật Đại học Damascus, Mahmoud Abbas gia nhập đảng Baas. Chỉ một thời gian ngắn, vị luật sư trẻ tuổi đã được cử làm đặc phái viên của Fatah ở Qatar.

Uy tín của ông ngày càng gia tăng. Ông liên tiếp được đề cử làm đặc phái viên toàn quyền của Fatah ở các quốc gia khác như Ảrập Xêút, Jordan rồi sau đó trở thành người đại diện của PLO ở Maxcơva. Ông Mahmoud Abbas cũng được biết đến như là một trong những người đi tiên phong trong các cuộc thương lượng hoà bình với Israel.

Từ năm 1964 - 1972 ông được bầu vào Hội đồng quốc gia Palestin (PNC) và sau đó được cử giữ chức Tổng thư ký Uỷ ban hành pháp của PLO - 2 cơ quan quan trọng nhất của PLO. Vị trí của ông trong chính quyền Palestin ngày càng gia tăng.

Đến cuối những năm 80, trước những thay đổi của tình hình, ông đã lên tiếng kêu gọi tiến hành cải cách Hiến chương của Palestin và kêu gọi Israel thừa nhận Nhà nước Palestin độc lập. Ngày 13/9/1993, ông Mahmoud Abbas đã ký với Thủ tướng Israel thời bấy giờ Shimon Peres tuyên bố về các nguyên tắc sắp xếp nền tự chủ tạm thời.

Năm 1996, ông được bầu làm Tổng thư ký của PLO và trở thành một trong những người có thể kế cận cố Tổng thống Yasser Arafat tốt nhất. Tháng 4/2003, Hội đồng lập pháp Palestine bổ nhiệm ông làm Thủ tướng. Ông Abbas luôn có quan điểm về một hiệp định hoà bình cuối cùng với Israel giống với quan điểm của Cố Tổng thống Arafat. Sau khi ông Arafat qua đời, ông Abbas được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất của chức Tổng thống Palestin.

Bassam Salhi - Người đấu tranh vì nền dân chủ

Ứng cử viên Bassam Salhi

Bassam Salhi sinh ra tại trại tỵ nạn Al-Amari năm 1960 trong một gia đình người gốc Lydda. Giữa những năm 1970, Salhi tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện của giới sinh viên và được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường đại học Birzeit từ năm 1979 đến 1981. Trong thời gian này ông còn được bầu làm đại diện phong trào sinh viên tại Uỷ ban Điều hành Quốc gia.

Salhi là một trong số những nhà hoạt động Palestin bị Israel bắt giữ nhiều nhất. 4 năm sau, ông được bầu làm người đứng đầu Đảng nhân dân Palestin (PPP) - một phong trào hoạt động bí mật ở Dải Gaza. Trong suốt thời gian này ông sống và hoạt động tại nhiều địa điểm bí mật khác nhau để tránh sự truy bắt của lực lượng an ninh và quân đội Israel.

Tháng 3/1988, sau khi Israel đóng cửa Dải Gaza, Salhi bí mật quay trở về khu Bờ Tây cùng hoạt động với các thành viên tổ chức Thống nhất Quốc gia - một nhánh của phong trào Intifada  cho đến khi bị Israel giam giữ từ năm 1990 - 1993. Năm 1992, ông đã cùng một số nhà lãnh đạo Palestin khác tham gia chiến dịch tuyệt thực trong suốt 12 ngày để phản đối việc Israel đẩy mạnh việc mở rộng các khu định cư.

Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục tham gia các hoạt động của nhiều tổ chức khác nhau liên quan đến Palestin. Năm 2004, ông Salhi quay về sống tại Al-Bireh (Ramallah). Cũng trong năm này, ông trở thành thành viên của phái đoàn Palestin  tại Toà Hình sự quốc tế La Hague. Cuối năm 2004, sau khi Tổng thống Palestine Yasser Arafat qua đời, ông đăng ký tham gia cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến tổ chức ngày 9/1/2005.

Mustafa Barghouti - Nhà hoạt động vì sức khỏe cộng đồng

Ứng cử viên Mustafa Barghouti

Ông Mustafa Barghouti, 50 tuổi, sinh ra trong một ngôi làng nhỏ gần Ramallah. Ông nổi tiếng nhà một nhà chính trị thẳng thắn, đấu tranh tích cực chống tham nhũng và là nhà hoạt động tích cực đấu tranh vì những quyền lợi của người Palestin. Ông hiện là đồng sáng lập phong trào Sáng kiến Quốc gia của người Palestin.

Năm 1991, ông trở thành thành viên của phái đoàn Palestin tham gia các cuộc thương lượng hoà bình ở Madrid và là thành viên của Ban lãnh đạo Uỷ ban Kỹ thuật phụ trách một số bộ của chính quyền Palestin. Ông được coi là một trong số những nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các đạo luật của Hội đồng Lập pháp Palestin.

Sau khi được nhận bằng cao học chuyên ngành y ở Liên Xô trước đây, ông quay trở về Jerusalem làm việc. Với những kiến thức thu được trong quá trình học ở nước ngoài, ông Barghouti đã trở thành người đi tiên phong trong việc áp dụng các phương pháp chăm sóc sức khoẻ hiện đại ở Palestin.

Năm 1979, cùng với một số bác sĩ nổi tiếng khác, ông đã xin thành lập Uỷ ban Đoàn kết cứu trợ y tế Palestin (UPMRC) và trở thành Chủ tịch Uỷ ban. Dưới sự điều hành của ông, UPMRC trở thành một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất ở Palestin đi đầu trong các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và y tế cộng động.

Bên cạnh là Chủ tịch UPMRC, ông Barghouti còn là người sáng lập và là Giám đốc Viện Chính sách và Thông tin, Phát triển, Y tế (HDIP) ở Ramallah. HDIP cũng là một tổ chức đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc y tế. Là thành viên cao cấp của nhiều tổ chức ở Palestin, ông Barghouti còn là gương mặt quen thuộc thường xuyên được các kênh truyền hình CNN, BBC, ABC cùng các kênh truyền hình Arập khác… mời phỏng vấn.

Sau khi Tổng thống Yasser Arafat qua đời, ông Barghouti đã ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Ông tuyên bố sẽ đại diện cho đa số người dân Palestin không liên quan đến các nhóm chính trị. Theo đánh giá của các nhà phân tích ông Barghouti được coi là đối thủ nặng ký nhất của ứng cử viên sáng giá Mahmoud Abbas.