2007 - Năm tử thần của quân đội Mỹ

2007 - Năm tử thần của quân đội Mỹ
TPO - Hầu như ngày nào cũng có sự tổn thất về người đối với quân đội Mỹ tại chiến trường Iraq. 2007 là năm chết chóc của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây 5 năm : Gần 900 binh sĩ đã thiệt mạng !
2007 - Năm tử thần của quân đội Mỹ ảnh 1
Một nghĩa trang của quân đội Mỹ

Tháng 5/2007 là tháng tổn thất nhiều nhất với 126 binh sĩ, còn tháng 12/2007 chỉ có 21 lính Mỹ tử vong (con số thống kê đến hết ngày 30/12).

Ngoài ra đã có trên 18.000 dân thường Iraq bị giết hại, cao hơn năm 2006 khoảng 5.000 người. Mặc dù con số các nạn nhân đã giảm nhiều trong những tháng gần đây.

Tổng thiệt hại của quân đội Mỹ kể từ khi cuộc chiến Iraq được phát động từ 3/2003 đến hết năm 2007 là 3.902 binh sĩ. Trong đó có ít nhất là 3.175 người bị chết do các cuộc tấn công chỉ với mục đích để trả thù.

Lê Quân
Theo Bild

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.