Đà Lạt:

1 triệu đồng hai đĩa... thịt thỏ

1 triệu đồng hai đĩa... thịt thỏ
TP - Tại khu du lịch dã ngoại Suối Tía, sau khi ăn uống xong, khách nhận được hóa đơn thanh toán: 1 con thỏ theo thời giá hiện nay chưa tới 100 ngàn đồng nhưng được tính tới 1 triệu đồng...

Ngày 13/2, đoàn khách tham quan đến từ TP Hồ Chí Minh (tạm trú ở số 3 Quang Trung, Đà Lạt) vẫn rất bức xúc đối với vụ việc xảy ra vào trưa 11/2: Đoàn khách này phản ánh:

Chúng tôi gồm 7 người lớn và một vài em nhỏ mua vé tàu hết 300 ngàn đồng và được lái tàu tên là Đỗ đưa vào khu du lịch dã ngoại Suối Tía.

Nói là khu du lịch nhưng hầu như chẳng có gì để xem, để chơi cả. Phải đợi gần 2 tiếng đồng hồ họ mới đưa 1 con voi vào khu du lịch. Cưỡi voi 15 phút bị “chém” 150 ngàn đồng.

Sau đó, phần vì không biết làm gì, phần vì bị chèo kéo nên chúng tôi vào nhà chòi để ăn uống.

Chúng tôi gọi thịt heo nướng, trút hấp, nai xào lăn, rau trộn… mỗi món 1 đĩa thì họ mang luôn mỗi món 2 đĩa. Hai bên thương lượng giá 1 con cheo là 800 ngàn đồng nhưng phục vụ bàn lại mang thịt thỏ ra. Không chỉ cheo mà các loại thú rừng khác như trút, nai đều là hàng giả hiệu.

Chúng tôi phản đối thì họ đưa “mặt rô” ra áp đảo. Đến khi phục vụ bàn đưa hóa đơn thanh toán (hóa đơn bán lẻ của quán ăn chứ không có hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành), chúng tôi thực sự tá hỏa vì giá… trên trời:

1 con thỏ theo thời giá hiện nay chưa tới 100 ngàn đồng nhưng được tính tới 1 triệu đồng, đĩa cá kho chỉ có vài lát giá 250 ngàn đồng, đĩa trút “giả cầy” chỉ khoảng 200 gram giá 300 ngàn đồng, đĩa nai giả hiệu chừng 200 gram giá 150 ngàn đồng, đĩa rau trộn 50 ngàn, đĩa cơm trắng 30 ngàn đồng, lon coca 20 ngàn... Tổng số tiền lên đến 2,865 triệu đồng.

Đoàn tham quan đã phản ánh tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó”, nâng giá bắt chẹt khách hàng với cơ quan chức năng. Công an thành phố và Hạt kiểm lâm Đà Lạt nhanh chóng tiến hành kiểm tra.

Qua đấu tranh khai thác của Đội Cảnh sát kinh tế, chủ quán ăn Suối Tía Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1950, trú tại 19A Đồng Tâm, Phường 4) thừa nhận các hành vi không xuất hóa đơn hợp lệ, lừa đảo khách hàng: Khi chế biến, sử dụng thịt thỏ để làm giả thịt cheo, thịt bò giả thịt nai rồi bán cho khách… Công an Đà Lạt đang lập hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.   

Ý kiến bạn đọc

Le Minh Man; Email: minhman_le999@yahoo.com

Khi doc xong bai ve gia cat co o mot quan an tai Da Lat, toi cung muon len tieng...

Toi la Viet kieu, 3 thang truoc toi co ve VietNam tham gia dinh va co len Da Lat song may ngay va co thue phong tro o duong Bui Thi Xuan. Khi toi o do 3 ngay thi bi cam.

Vao khoang 7 gio toi hom do, toi muon mua thuoc de uong va co keu xe om o gan khach san (duong Bui Thi Xuan) cho toi di mua thuoc. Nguoi xe om thay vi cho toi den tiem thuoc, lai dua toi den mot day biet thu sang trong va vo trong mot biet thu noi toi nen di massage cho khoe.

Toi thay co rat nhieu nguoi trai gai va ho co dao, sung deo ben minh. Ho noi toi chon mot co de tam tinh nhung toi khong dong y. Ho lien noi la muon xin tien toi va neu toi khong cho ho thi toi khong duoc di ve khach san.

Toi qua so hai va dua cai bop tien cho ho. Ho lay tien het roi moi cho toi ve. Toi phai di lang thang va cuoi cung gap duoc mot xe om cho toi lai khach san va nho vo toi tra tien xe om.

Toi noi chuyen voi may nguoi o khack san. Ho noi la may nguoi xe om thuong du khach cac tinh khac hay Viet kieu toi cho do de tong tien va ho noi khong co bang chung thi cong an khong lam gi dau....

Xin nha bao dang bai nay de mong Viet kieu nao neu co ve Da Lat thi phai can than. Co nhieu nguoi bi cuop kieu nay roi. Cung mong Cong an dep bo tinh trang nay. 

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.