Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến LB Nga

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến LB Nga
Chiều 12/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Việt Nam đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Thủ tướng Medvedev.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến LB Nga

> Cuối tuần, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Nga
> Báo Nga đưa đậm về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev

Chiều 12/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Việt Nam đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Thủ tướng Medvedev.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn VN tại sân bay Vnukovo 2 ở Moscow. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn VN tại sân bay Vnukovo 2 ở Moscow. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn tại sân bay có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LB Nga I.Morgulov, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam A. Kovtun, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Phạm Xuân Sơn, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Nga.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến LB Nga khẳng định coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga; tiếp tục thực hiện cơ chế trao đổi đoàn các cấp giữa 2 nước; thông báo cho nhau tình hình chính trị-kinh tế, chính sách đối ngoại mỗi nước; trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán VN và đại diện công đồng người VN tại Nga đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán VN và đại diện công đồng người VN tại Nga đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngay sau khi tới Moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức LB Nga, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt ở LB Nga.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam và LB Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của LB Nga trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với đại diện cộng đồng người VN tại Đại sứ quán nước ta ở Moscow. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Moscow. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hiện nay, Việt Nam và LB Nga đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa 2 nước không ngừng được củng cố và tăng cường. Đặc biệt hai bên luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa 2 nước phát triển năng động với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt gần 2,45 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2011, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt gần 1,62 tỷ USD, nhập khẩu từ Nga đạt 830 triệu USD; 3 tháng đầu năm 2013 đạt 734 triệu USD trong đó xuất khẩu đạt gần 418 triệu USD, nhập khẩu đạt 216 triệu USD.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Moscow. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Moscow. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, những đóng góp tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán quán Việt Nam tại Nga trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; cộng đồng người Việt tại Nga (khoảng 100 nghìn người) đã luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương đất nước.

Chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài là luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước, coi bà con kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng và Đoàn công tác cùng đại diện cán bộ ĐSQ nước ta tại Nga, đại diện cộng đồng người Việt ở Nga bên Tượng đài Bác Hồ ở Moscow. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng và Đoàn công tác cùng đại diện cán bộ ĐSQ nước ta tại Nga, đại diện cộng đồng người Việt ở Nga bên Tượng đài Bác Hồ ở Moscow. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại LB Nga luôn phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – LB Nga.

Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cần hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ bà con tháo gỡ những vướng mắc trong làm ăn, kinh doanh, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow.

Theo Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc
Chinhphu.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Cảnh sát bắt quả tang 2 nhân viên massage đang kích dục, bán dâm cho khách
Bản tin Hình sự: Cảnh sát bắt quả tang 2 nhân viên massage đang kích dục, bán dâm cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 12/4: Nhóm cựu lãnh đạo Tổng Công ty Chè Việt Nam chuẩn bị hầu toà vì gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng; Bộ Công an yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án điện mặt trời tại Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; Điều tra đường dây làm giả giấy tờ, công an phát hiện ‘kho’ vũ khí...
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương ĐảngẢnh: Nhật Bắc

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

TP - Trong bối cảnh của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm sao lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn trong thời kỳ mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trung ương thống nhất sáp nhập còn 34 tỉnh, thành phố

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trung ương thống nhất sáp nhập còn 34 tỉnh, thành phố

TPO - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao chủ trương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố; kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện nay.