Cơ quan chức năng có làm ngơ xe 'tàng hình'?

Xe khách Dòng Hiền bị CSGT kiểm tra khi chạy đến đường Liễu Giai, tối 13-3
Xe khách Dòng Hiền bị CSGT kiểm tra khi chạy đến đường Liễu Giai, tối 13-3
TP - Thành phố Hà Nội trong thời gian qua lập nhiều đoàn công tác đặc biệt xử lý những trường hợp vi phạm Luật Giao thông, nhưng những bến cóc, “xe tàng hình” thì vẫn tồn tại....

> Bài 1: Đón khách ở đường cấm

Xe khách Dòng Hiền bị CSGT kiểm tra khi chạy đến đường Liễu Giai, tối 13-3
Xe khách Dòng Hiền bị CSGT kiểm tra khi chạy đến đường Liễu Giai, tối 13-3.

Đều đặn mỗi đêm, trên tuyến đường cửa ngõ dẫn vào nội đô, xe khách Sao Việt (trong đó có xe mang biển số 31F-7089) đỗ trước tấm biển bắt mắt quảng cáo tuyến xe chạy Hà Nội-Lào Cai. Hai chiếc xe đỗ nối đuôi nhau dưới lòng đường, hành khách để hành lý trên vỉa hè.

Cách đó không xa là Bến xe Giáp Bát (đường Giải Phóng- Hà Nội), nhưng những chiếc xe này vẫn một mình một bến... cóc. Nhiều người dân cho rằng, xe khách Sao Việt bắt khách ở bến cóc là thách thức cơ quan chức năng.

Khoảng từ 19-20 giờ hằng ngày, xe Vietbus đỗ dàn hàng dọc trên đường Giải Phóng (gần đường tàu hỏa). Nhiều xe khách Tiến Thành còn chọn cổng Bến xe Nước Ngầm làm nơi đón khách vào buổi tối. Trong khi đó, trụ sở Đội CSGT số 4 cách đó không xa.

Một quan chức thanh tra giao thông Hà Nội (thuộc Sở GTVT Hà Nội) cho biết: Có 2 hình thức vi phạm. Một loại xe chở khách du lịch theo hợp đồng như xe khách Dòng Hiền.

Xe khách Dòng Hiền tồn tại từ nhiều năm trước dưới chiêu chở khách du lịch trở về chiến trường xưa. Hãng xe này thậm chí có cả đề án hẳn hoi.

Tuy nhiên, trên thực tế, bất cứ ai (không riêng gì người về thăm chiến trường xưa ở Quảng Trị) cũng có thể đi xe này về Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Giá vé từ Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bằng về Quảng Trị. Hiện trên địa bàn Hà Nội, có không ít xe khách trá hình kiểu này tìm các bến cóc len lỏi nhiều ngõ ngách Hà Nội đón, trả khách.

Loại còn lại là xe khách cố tình vi phạm như Sao Việt, Vietbus...Những xe này “biến” lòng đường thành nơi đón khách.

Theo một đại diện thanh tra giao thông Hà Nội, xe khách không vào bến, coi như nhà nước mất một khoản thu thuế qua vé.

Theo quy định, xe khách chạy tuyến cố định đường dài phải vào bến (tại điểm đi và đến). Khi vào bến, nhà xe sẽ phải trả các khoản phí, chịu giám sát của cơ quan chức năng và phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp khác cùng tuyến...

Xe chạy ngoài luồng, một mình một bến cóc, dễ dàng chở người và các loại hàng cấm, thu cước vận tải vô tội vạ...

Tối 13-3, sau khi nhận thông tin từ PV Tiền Phong, Đội CSGT số 2 (chốt khu vực Liễu Giai, Đội Cấn) chặn xe mang biển số 74K-5671 (của Dòng Hiền), xe vừa khởi hành từ bến cóc Đội Cấn vài phút.

Đội phó Đội CSGT số 2 - Thiều Mạnh Ngọc cho biết: “Người điều khiển xe này trước đó một ngày đã bị xử lý và họ bảo xe vẫn chưa xuất bến. Do đó, hôm nay, chúng tôi yêu cầu viết bản kiểm điểm cam kết không tái phạm”.

Một số chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải tiết lộ, xung quanh nhiều bến xe Hà Nội, chỉ chủ xe có máu mặt mới dám chạy lòng vòng đón, trả khách.

Trường hợp đỗ giữa đường, bến cóc, qua lại nhiều tuyến phố cấm là hạng xe của chủ có quyền lực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.