Vượt sóng lớn cứu hộ tàu cá cùng 9 ngư dân bị nạn trên vùng biển Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
Chín ngư dân cùng tàu cá bị hỏng máy được đưa vào bờ an toàn.
Chín ngư dân cùng tàu cá bị hỏng máy được đưa vào bờ an toàn.
TPO - Giữa sóng to, gió lớn tàu cá cùng 9 ngư dân bị hỏng máy và trôi dạt vào bãi đá ngầm, thân tàu bị hư hỏng, có nguy cơ vỡ. Rất may, tất cả các ngư dân được ứng cứu kịp thời giữa sóng to gió lớn.

Tàu cá bị hỏng máy được đưa vào bờ an toàn.

Tối 23/10, trao đổi với PV, Đại úy Phan Xuân Huề - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ xác nhận, đơn vị vừa cứu hộ thành công một tàu cá bị hỏng máy cùng 9 ngư dân mắc cạn tại cửa biển Sa Kỳ trong lúc thời tiết mưa to, sóng lớn.

Theo đó, khoảng 4 giờ sáng 23/10, tàu cá QNg 98566 TS công suất 400 CV, do ông Lê Chiên (SN 1962, trú tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 8 lao động trên đường hành trình từ cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ đến khu vực cửa biển Sa Kỳ, huyện Bình Sơn.

Khi gần đến khu vực cửa biển Sa Kỳ, tàu không may bị hỏng máy, trôi dạt vào bãi đá ngầm cách cửa Sa Kỳ khoảng 1 hải lý. Va chạm đá ngầm làm cho thân tàu bị hư hỏng, có nguy cơ vỡ, uy hiếp tính mạng các ngư dân trên tàu.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ huy động 4 phương tiện cùng 16 ngư dân đang neo tàu tại cửa biển Sa Kỳ tức tốc lên đường cứu nạn.

Tuy nhiên, do mưa to, sóng lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận cứu các ngư dân gặp nạn và lai dắt tàu cá bị hỏng máy vào bờ an toàn.

MỚI - NÓNG