Sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang

TPO - Thiếu nợ nhưng không có tiền trả, Nguyễn Văn Khải đã sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang.

Ngày 7/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Khải (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 11/1/2015, bà Nguyễn Thị Nga (61 tuổi, ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), điều khiển mô tô mang theo tiền và một số sổ sách ghi nợ đi khỏi nhà nhưng 4 ngày sau vẫn không thấy trở về.

Sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang ảnh 1 Nguyễn Văn Khải tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Tân Châu.

Đến sáng ngày 14/1/2015, một số công nhân đi cạo mủ cao su phát hiện chiếc xe của bà Nga ở bãi mì hoang tại xã.

Ngày 15/1/2015, người dân phát hiện thi thể phụ nữ bị đốt cháy đen tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Qua xác minh, cơ quan chức năng kết luận thi thể trên là bà Nga.

Tiến hành điều tra, truy xét, cơ quan công an bắt giữ Khải vào ngày 5/2/2015.

Tại cơ quan điều tra và các phiên tòa, Khải khai nhận: Chiều ngày xảy ra vụ án, Khải gọi điện cho bà Nga tới nhà. Tại đây, Khải sát hại bà Nga chiếm đoạt 150 triệu đồng cùng một số nữ trang. Gây án xong, Khải đưa xác bà Nga sang khu vực cạnh rừng cao su thuộc ấp Tân Lập, xã Phước Thiện (Bù Đốp) đốt xác phi tang.

Nguyên nhân mà bị cáo phạm tội là do nợ tiền bà Nga nhưng không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định thủ tiêu bà.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Khải bị tuyên phạt mức án tử hình về các tội giết người và cướp tài sản.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Khải có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.