Thế mà không hiểu sao các cuộc thi ca khúc gần đây từ trung ương đến địa phương của các ban ngành, đoàn thể lại bắt buộc phải nộp kèm DEMO! Vậy nhạc sĩ (nhất là những người đã nghỉ hưu) có đủ kinh phí từ 3 đến 5 triệu để thu bản nháp đó không? Đó là không kể người sáng tác không chuyên ở các vùng sâu vùng xa?
Cuộc thi gần đây do một cơ quan văn hóa tổ chức, một nhạc sĩ ê ẩm thốt lên: “Tôi nhờ anh em quen biết thu DEMO mất trên 3 triệu nay được giải khuyến khích có 1 triệu lại còn bị trừ thuế VAT mất 10%”. Tôi an ủi: “Thế ông còn may, những người khác không trúng giải thì sao?”.
Vậy các cuộc thi không nên “trói tay” người viết ca khúc bằng cách ra quy chế phải nộp bản DEMO! Bởi như đã nói, các nhạc sĩ có uy tín đủ trình độ để đọc một ca khúc giản đơn.
Còn nếu vị nào không đọc được hoặc chỉ muốn nghe bằng phối khí, gia công thêm ca sĩ, kỹ xảo thu âm thì xin miễn mời!