M.U mất 'chiến tướng' nơi trung tuyến

M.U mất 'chiến tướng' nơi trung tuyến
TPO-Quỷ đỏ vừa nhận hung tin về Michael Carrick. Cầu thủ này đã tái phát chấn thương gót chân và phải nghỉ thi đấu đến hết năm.

Carrick muốn trọn đời gắn bó với M.U.

Hồi đầu tuần qua,Carrick đã bày tỏ nguyện vọng gia hạn hợp đồng với M.U và mai này nếu có giải nghệ sẽ theo chân những Ryan Giggs, Nicky Butt, Phil Neville hay Paul Scholes, trở thành một thành viên trong Ban huấn luyện Quỷ đỏ. Có lẽ những người đứng đầu đội bóng sẽ không nỡ từ chối. 7 năm qua, Carrick đã đóng góp quá nhiều cho sân Old Trafford.

Carrick là nhân vật đặc biệt quan trọng trong đội hình M.U. Vài mùa giải gần đây, anh luôn giữ vai trò “lá phổi” nơi tuyến giữa, thi đấu ổn định và đóng góp lớn vào thành công của đội. Sự vắng mặt của tiền vệ 32 tuổi này có thể coi là một tổn thất lớn với M.U và nó khiến HLV David Moyes thực sự lo lắng.

Hiện tại, trong tay Moyes có 4 cầu thủ có thể thay thế Carrick, gồm Marouane Fellaini, Phil Jones, Tom Cleverley và Anderson. Nhưng chẳng ai mang lại sự tin tưởng hoàn toàn. Fellaini chưa thể hòa nhập một cách tốt nhất, Phil Jones vốn là một hậu vệ, Cleverley còn quá thiếu kinh nghiệm, trong khi Anderson thường xuyên gây thất vọng...

Ngoài Carrick, M.U còn đón nhận thêm những chấn thương của Robin van Persie và Danny Welbeck. Trường hợp của Van Persie, anh bị đau ngón chân sau trận gặp Arsenal và xin rút khỏi tuyển Hà Lan chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Bỉ và Nhật Bản. Về phía Welbeck, chân sút trẻ người Anh dính chấn thương đầu gối từ cách đây vài tuần và đành lỡ hẹn cùng “Tam sư”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG