Con đường nghĩa tình quân- dân

Tuổi trẻ Trung đoàn 123 hăng hái xây dựng đường cho nhân dân Bắc La *ảnh: Dương Nguyên
Tuổi trẻ Trung đoàn 123 hăng hái xây dựng đường cho nhân dân Bắc La *ảnh: Dương Nguyên
TPO - Đầu xuân mới, đồng bào các dân tộc xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn rất vui mừng, phấn khởi được đi trên con đường bê tông trải nhựa do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn xây dựng.

Bắc La thuộc xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Văn Lãng; nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày- Nùng thuộc hai thôn Nà Sòm và Hát Lốc sinh sống. Đời sống bà con địa phương rất khó khăn, chủ yếu là làm nghề nông lại bị cách trở bởi con sông Kỳ Cùng chảy qua. Đặc biệt, con đường dẫn đến xã nhỏ thó, gồ ghề, trơn trượt, ai đi lại cũng ngại. Vậy nên hàng nông sản của nhân dân trong vùng làm ra, khó mang đến trung tâm huyện, xa đến hàng chục km để tiêu thụ.

Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017 của Bộ CHQS tỉnh; ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 123 triển khai tinh thần “Xuân Đinh Dậu với nghĩa tình biên giới, hải đảo” tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ngay sau đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên gồm trên 50 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị lĩnh vai trò nòng cốt lên đường đến với xã Bắc La.

Ngày khởi công xây dựng con đường trúng thời tiết mưa rét; địa hình xây dựng con đường khá dốc lại quanh co, khúc khuỷu song với nỗ lực quyết tâm cũng như sự hiệp đồng, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền nhân dân và tuổi trẻ địa phương nên các bước cải tạo, mở rộng con đường đã hoàn tất trong vòng gần một tuần đầu. Binh nhất Đàm Nhất Duy, chiến sỹ đơn vị tâm sự: “Trời mưa bất thường rất nhiều, con đường xưa đất đỏ nên việc san ủi khá khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết thắng vượt nắng, thắng mưa, mọi người đều hăng hái lao động hăng say, nhất định vượt kế hoạch trên giao để bà con đón tết cổ truyền vui vẻ”.

Con đường nghĩa tình quân- dân ảnh 1

Hân hoan hoàn thành con đường Quân- dân.  Ảnh: Dương Nguyên

Đồng bào Bắc La thấy bộ đội vất vả nên mang hoa trái trong vườn, củ sắn, củ khoai ngoài nương đem nướng đến động viên bộ đội. Lực lượng đoàn viên, thanh niên của huyện, xã cũng hỗ trợ nhân lực và tổ chức giao lưu văn nghệ với đoàn công tác Trung đoàn 123 trong những lúc nghỉ giải lao. Chị Hứa Quỳnh Nga, Phó Bí thư huyện đoàn Văn Lãng tâm sự: “Tuổi trẻ địa phương cùng góp công, góp sức cùng bộ đội để xây dựng con đường cho dân với hàng chục nhân công. Tất cả những giọt mồ hôi hòa quyện giữa đoàn viên thanh niên Văn Lãng với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 123 tạo nên một con đường rất có ý nghĩa”.

Sau gần 20 ngày lao động khẩn trương, con đường dài trên 1 km, rộng 2m, dầy 15cm đã được đổ bê tông phẳng lỳ và vững chắc đã hoàn thành. Người dân bản đi xe mô tô, xe đạp êm ru nên rất phấn khởi. Ai cũng hân hoan đón xuân, vui tết thật vui, thật to. 

Trước khi chia tay dân bản; Trung đoàn 123 còn tham gia giúp tu sửa nhà cho các gia đình chính sách; thăm, tặng chăn ấm cho 6 đối tượng, gia đình chính sách trên địa bàn; tổ chức làm mới 180m2 sân cho phân trường tiểu học Nà Sòm, xã Bắc La.

Thượng tá Lương Đình Nhạc, Chính ủy trung đoàn 123 cho biết: “Bước sang năm 2017, đơn vị  còn hoàn thành công việc cải tạo, trải bê tông dài 2 km ở xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng. Đây là những công trình nghĩa tình quân dân của Trung đoàn 123, thiết thực kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng vũ trang Quân sự tỉnh Lạng Sơn (7/3/1947- 7/3/2017).                               

MỚI - NÓNG