Đắk Lắk: Phó CT Hội Nhà báo xin nghỉ vì phụ cấp thấp

Đắk Lắk: Phó CT Hội Nhà báo xin nghỉ vì phụ cấp thấp
TP- Ngày 7/10/2008 ông Trần Xuân Định Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã làm đơn gửi lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk xin nghỉ việc từ ngày 15/10/2008.
Đắk Lắk: Phó CT Hội Nhà báo xin nghỉ vì phụ cấp thấp ảnh 1
Chủ tịch Hội NBVN Đinh Thế Huynh ( giữa) thăm Hội NB Đắk Lắk. Ông Định áo đỏ bên trái ông Huynh. Ảnh : PV

Lý do ghi rõ trong đơn: “Tôi nghỉ hưu từ tháng 5/2008 , được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và UBND tỉnh ra quyết định được hưởng phụ cấp 600.000 đồng/tháng (nên) tôi thấy không đủ điều kiện làm việc…”.

Trước khi Phó Chủ tịch thường trực của Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk buồn chán hạ bút viết lá đơn xin nghỉ kiểu “tối hậu thư” này, ông đã từng gửi một thư đề nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày mức phụ cấp 600.000 đồng/ tháng này là “quá thiệt cho anh em”.

Vì từ tháng 2/2008, khi đồng chí Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Nhị bị đau nặng phải đi điều trị dài hạn tại TPHCM, mọi việc lớn nhỏ của Hội ông đều phải trực tiếp giải quyết.

Vậy mà không hiểu sao, trong khi những đồng chí X, đồng chí Y cũng đảm nhận công tác Hội như ông sau khi về hưu vẫn được hưởng phụ cấp bằng 70% lương hưu (tức đôi ba triệu đồng/ tháng) thì tỉnh lại duyệt cho ông mức phụ cấp “không đủ để thực hiện nhiệm vụ” như vậy?

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk gồm 9 thành viên, đa số là các nhà báo chuyên nghiệp đang công tác ở các báo đài trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn tỉnh, trong nhiều cuộc họp đều cho rằng mức phụ cấp này là “thấp và không hợp lý”.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh tổ chức vào tháng 11/2004, chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội không được bầu trực tiếp mà do Tỉnh ủy quyết định phân công. Ông Nguyễn Văn Nhị - Chủ tịch Hội tái đắc cử nhiệm kỳ 2004-2009 năm nay đã 74 tuổi, lâm trọng bệnh hơn nửa năm qua, mọi công việc của Hội từ lâu đều do Phó Chủ tịch thường trực Trần Xuân Định xử lý.

Nghiệp vụ chuyên môn của ông Định lại không phải là báo chí. Ngoài Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đều đã nhận lương hưu, Hội chỉ còn 1 biên chế duy nhất là 1 nhân viên trực văn phòng tuổi cũng đã ngoài năm mươi, cơ sở vật chất chỉ có 1 căn hộ vốn là nhà dân chật hẹp cũ kỹ, sinh hoạt bất tiện ở số 20 Lê Hồng Phong, trong khi bộ máy Hội lại khá đông đảo với 8 chi hội, 160 Hội viên thuộc nhiều cơ quan đài báo khác nhau nên không khỏi vướng víu, khó khăn trong điều hành, tổ chức hoạt động.

Tờ Trình ngày 11/8/2008 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk do Phó Chủ tịch Y Tuĩn K’măn - Phó Giám đốc Đài PTTH Đắk Lắk ký trình lãnh đạo tỉnh, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức phụ cấp cho ông Trần Xuân Định, gửi đi tới nay vẫn chưa thấy hồi âm.

MỚI - NÓNG