Yêu cầu hoàn trả vỉa hè bị 'băm nát' trong 10 ngày

0:00 / 0:00
0:00
Quận Hoàng Mai yêu cầu đơn vị băm nát vỉa hè phải trả như cũ trong 10 ngày
Quận Hoàng Mai yêu cầu đơn vị băm nát vỉa hè phải trả như cũ trong 10 ngày
Ngày 29/3, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai đã ký văn bản xử phạt, yêu cầu đơn vị tự ý đào hè trên đường Trần Thủ Độ hoàn trả mặt bằng như cũ. Quyết định được ký sau 4 ngày báo Tiền Phong có bài phản ánh về tình trạng trên.

Cụ thể, văn bản số 1766, do ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ký ngày 29/3 cho biết, UBND quận Hoàng Mai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối đối với Công ty Cổ phần quốc tế Việt Hồng, địa chỉ tại số 58 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị bị xử phạt là ông Nguyễn Xuân Tuyến, chức vụ Giám đốc vì “đã có các hành vi vi phạm hành chính cải tạo vỉa hè trái phép”, quyết định nêu rõ.

Địa điểm Công ty Cổ phần quốc tế Việt Hồng bị ra quyết định xử phạt là vỉa hè đường Trần Thủ Độ, đoạn trước dự án Mitsubishi khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nội dung xử phạt, quyết định nêu rõ, với hành vi cải tạo vỉa hè không phép Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng bị xử phạt mức 8 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng còn bị áp dụng chế tài kèm theo là phải khắc phục hậu quả. Cụ thể, đơn vị này buộc phải khôi phục lại tình trạng vỉa hè như trước khi bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. “Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này”, quyết định xử phạt ghi thời gian thực hiện.

Trong các ngày từ 25 đến 27/3, báo Tiền Phong đã có các tin, bài phản ánh tình trạng cả nghìn mét vuông vỉa hè trên phố Trần Thủ Độ bị đào xới, thay đổi kết cấu khiến dư luận nhân dân ở đây bức xúc, thông tin đến báo chí.

Yêu cầu hoàn trả vỉa hè bị 'băm nát' trong 10 ngày ảnh 1

Vỉa hè đường Trần Thủ Độ đoạn qua tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng (Hoàng Mai) bị cày xới tơi bời.

Có mặt trên phố Trần Thủ Độ trong thời gian trên, PV Tiền Phong ghi nhận, cả chục công nhân mặc đồng phục đứng trên vỉa hè đoạn qua tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng tiến hành bóc các lớp gạch block còn mới. Sự việc diễn ra hoàn toàn cả vào ban ngày. Tính tất vỉa hè cả 4 mặt xung quanh tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng, trong đó có đường Trần Thủ Đô đã có khoảng một nghìn mét vuông vỉa hè bị bóc gạch lên.

Thông tin với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Nhã, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (Thanh tra xây dựng) quận Hoàng Mai cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, Đội đã xuống kiểm tra. Kết quả phát hiện, vỉa hè phố Trần Thủ Độ và các tuyến phố chạy xung quanh tòa nhà Mitsubishi Việt Hồng - Hoàng Mai xây dựng tại khu đất có ký hiệu CC1 – Khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai bị đào xới, cải tạo không có giấy phép.

Từ thực tế này, cùng với việc lập biên bản đình chỉ thi công công trình, Đội Thanh tra xây dựng Hoàng Mai cũng làm văn bản, đề xuất UBND quận Hoàng Mai ra quyết định xử phạt và áp dụng các biện pháp chế tài kèm theo.

MỚI - NÓNG