Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/12: Nga thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào các sân bay quân sự Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thực hiện 30 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và các địa điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine.

“Trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 8/12, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 30 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự của Ukraine, bao gồm kho vũ khí, đạn pháo, kho chứa khí tài quân sự và kho nhiên liệu.

Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhằm vào các địa điểm triển khai các đơn vị quân đội Ukraine, các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị loại bỏ", Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Cũng trong tuần qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ năm máy bay chiến đấu (bao gồm ba chiếc MiG-29, hai chiếc Su-25), và một trực thăng của Ukraine.

Phòng không Nga đã loại bỏ 224 máy bay không người lái Ukraine, đánh chặn 11 tên lửa HIMARS, hai tên lửa chống radar HARM và một quả bom thông minh JDAM.

Ukraine đàm phán mua máy bay chiến đấu của phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Kiev đang đàm phán về việc mua nhiều loại máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất.

Động thái này được tiến hành trong bối cảnh Ukraine vẫn chưa nhận được máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. "Chúng tôi đang nghiên cứu trên một số khía cạnh. Đầu tiên, chúng tôi đang nghiên cứu về cơ sở hạ tầng và thiết bị kỹ thuật liên quan, trong khi các phi công và các chuyên gia kỹ thuật đang được đào tạo. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ nhận được F-16 trong thời gian ngắn”, ông Umerov nói với kênh Rada TV khi được hỏi liệu những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên có được giao cho Ukraine trước khi hết năm hay không.

“Chúng tôi không chỉ thảo luận về F-16. Danh sách còn dài. Không có giới hạn nào trong việc chuyển giao công nghệ và sử dụng các nền tảng, hệ thống và vũ khí khác nhau”, ông nói, trả lời câu hỏi liệu ngoài F-16, Ukraine có mua các máy bay chiến đấu khác hay không.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lưu ý rằng các máy bay F-16 có thể tới Ukraine sớm nhất là vào mùa xuân năm 2024. Kiev cho biết họ hy vọng sẽ nhận được những máy bay này vào nửa đầu năm 2024.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng “không có viên đạn bạc, không có loại vũ khí nào mà một mình nó có thể thay đổi căn bản tình hình trên chiến trường”.

Binh sĩ Ukraine đến Ba Lan học chiến đấu trong mùa đông

Phóng viên Reuters nằm trong nhóm nhà báo được mời đến thị sát khóa huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine do quân đội Ba Lan, Pháp và Bỉ thực hiện tại Wedrzyn, cách biên giới Đức khoảng 40 km.

Một binh sĩ Ukraine cho biết: “Hầu hết mọi người thực sự không có kinh nghiệm quân sự và được dạy cách thực hiện một số chiến thuật cơ bản. Chúng tôi được dạy cách sử dụng vũ khí ở khu vực thành thị và trong chiến hào.”

Khóa huấn luyện được thực hiện bởi Bộ Tư lệnh Huấn luyện Vũ khí Kết hợp, được thành lập như một phần trong nỗ lực của Liên minh Châu Âu nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine. Các khóa huấn luyện đã được tổ chức ở 24 trong số 27 quốc gia thành viên của khối.

Michiel van der Laan - quan chức quân đội Liên minh Châu Âu cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thích nghi vì tình hình trên chiến trường đang thay đổi hằng ngày”.

Binh sĩ Ukraine tham gia khóa huấn luyện ở Ba Lan cho biết: “Mùa đông là mùa vất vả nhất khi tham chiến. Nó hạn chế khả năng di chuyển và khả năng cơ động của chúng tôi, trong khi đối phương nhìn rõ chúng tôi qua camera nhiệt và máy bay không người lái”.

Một binh sĩ Ukraine khác nhận định quá trình huấn luyện ở Ba Lan sẽ giúp họ đạt được tiến bộ trong cuộc phản công. “Tác chiến trong chiến hào là một trong những phần quan trọng nhất của cuộc xung đột này. Tôi nghĩ rằng việc nâng cao kỹ năng sẽ giúp các binh sĩ của chúng ta thành công trên chiến trường.”

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG